TTVH Online

HLV Blanc chia tay tuyển Pháp: “Đội trưởng” thay “Tổng thống”?

02/07/2012 13:13 GMT+7

HLV Laurent Blanc đã có buổi làm việc với chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) Noel Le Graet và khẳng định sẽ không tiếp tục gắn bó với “Les Bleus”.

(TT&VH) - HLV Laurent Blanc đã có buổi làm việc với chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) Noel Le Graet và khẳng định sẽ không tiếp tục gắn bó với “Les Bleus”. Người thay thế ông, theo báo chí Pháp, có thể là HLV Didier Deschamps, đội trưởng của chính Blanc trong đội hình tuyển Pháp vô địch World Cup 1998.

Trong buổi nói chuyện với ông Le Graet, nhà cầm quân có biệt danh là “Tổng thống” đã được đề nghị gia hạn hợp đồng, hết hạn vào ngày 30/6 vừa qua, thêm hai năm nhưng do không tìm được nói chung, ông Blanc đã quyết định chia tay với tuyển Pháp. Báo chí Pháp đưa ra rất nhiều phỏng đoán giải thích cho quyết định vội vã này của ông Blanc, từ việc ông đã có liên hệ với Tottenham Hotspur cho đến mâu thuẫn với Chủ tịch LĐBĐ Pháp, ông Noel Le Graet.

Ông Didier Deschamps (đứng trước) sẽ thay ông Blanc (đứng sau) dẫn dắt tuyển Pháp? - Ảnh Getty

Năm 2010, ông Blanc, đang nổi như cồn nhờ dẫn dắt Bordeaux giành cú đúp năm 2009, đồng ý nhận nhiệm vụ tái thiết tuyển Pháp bởi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của Frederic Duchaussoy, chủ tịch FFF lâm thời khi đó. Còn hiện nay, cựu HLV của Bordeaux không được ông Le Graet chào đón nồng nhiệt như vậy. Một nguồn tin của tờ AFP cho rằng HLV Blanc sẽ đồng ý gắn bó với “Les Bleus” nếu chủ tịch FFF nói “Tôi rất mong muốn làm việc với ông” nhưng trong buổi họp chỉ có những câu xã giao.

Thực ra, mối quan hệ giữa Blanc và ông Le Graet không phải đến bây giờ mới nảy sinh rắc rối. Kể từ khi ông Le Graet nhận chức (tháng 6/2011) đến nay, vị chủ tịch này đã liên tục mâu thuẫn với Blanc, nhất là trong chuyện gia hạn hợp đồng. Ngoài ra, theo tờ L’Equipe, chủ tịch FFF cũng không ưa Jean-Pierre Bernes, người đại diện của HLV Blanc và một số trụ cột của Pháp như Samir Nasri, Jeremy Menez, Alou Diarra hay Adil Rami. Ông Bernes từng là cánh tay phải của Bernard Tapie (chủ tịch Marseille hồi những năm 1990) và đang bị cho rằng đã đứng sau giật dây, thao túng nội bộ tuyển Pháp.

Deschamps lên thay?

Con số

23 - Trong gần hai năm dẫn dắt tuyển Pháp, HLV Laurent Blanc đã dẫn dắt đội tuyển Pháp trải qua chuỗi 23 trận bất bại, trước khi thua Thụy Điển và TBN ở EURO lần này.

9 - Trong số 16 HLV tại EURO 2012, mức lương của Blanc là 1,2 triệu euro mỗi năm, chỉ đứng thứ 9.

2 - Hiện HLV Deschamps vẫn còn hai năm hợp đồng với Marseille và LĐBĐ Pháp có thể sẽ chi ra khoảng 3,5 triệu euro để “chuộc” HLV này.

Ngày mai LĐBĐ Pháp mới nhóm họp để chính thức nói lời chia tay với ông Blanc nhưng báo chí Pháp cho hay trong vài ngày qua, FFF đã ráo riết tìm kiếm tân thuyền trưởng cho “Les Bleus” trong đó Didier Deschamps đang là người được ủng hộ nhiều nhất. FFF đặt niềm tin ở Deschamps bởi với tư cách đội trưởng của tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 và EURO 2000, HLV này rất có uy tín trong làng túc cầu xứ lục lăng. Đây là một yếu tố rất quan trọng bởi nội bộ tuyển Pháp đang có dấu hiệu rạn nứt do mâu thuẫn giữa một số cầu thủ vô kỷ luật.

Bên cạnh đó, xét trên cương vị HLV, Deschamps cũng từng gặt hái được thành công cùng Monaco (vào chung kết Champions League năm 2004) và Marseille (vô địch Ligue năm 2010). Phong cách huấn luyện của Deschamps cũng khá tương đồng với Blanc, đều coi trọng tính kỷ luật và sự đoàn kết của tập thể, nên sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp quản “Les Bleus”. Tức xét cả về chuyên môn lẫn uy tín để quản quân, HLV Deschamps đều đáp ứng được yêu cầu của LĐBĐ Pháp. Bởi vậy, báo chí Pháp đều đồng loạt cho rằng đây là lựa chọn ít tồi nhất thời điểm này.

Tháng Chín tới, Pháp sẽ bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2014 (ở bảng I cùng với Tây Ban Nha, Phần Lan, Belarus và Georgia, chỉ đội đứng đầu mới giành vé trực tiếp) nên FFF sẽ cần nhanh chóng tìm một HLV mới để sớm ổn định. Nhưng vấn đề lớn nhất của tuyển Pháp hiện nay không nằm ở “bộ não” mà ở những mâu thuẫn nội bộ, từ phòng thay đồ tới cấp thượng tầng. Nếu dàn xếp được ổn thỏa những lục đục này, tân thuyền trưởng của “Les Bleus” sẽ thành công bằng không, nhiều khả năng sẽ sớm phải ra đi như Blanc.

Trần Khánh An

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN