TTVH Online

Italia, bóng đá và chính trị: Italia đón 2 "người hùng" cùng tên Mario

01/07/2012 11:00 GMT+7

Chính trị và bóng đá luôn có những khoảng cách, nhưng giờ đây, đối với người Italia, thì hai lĩnh vực này đã đem đến "hạnh phúc song trùng". Cả hai “người hùng” mang lại niềm vui cho Italia đều mang tên Mario.

(TT&VH) - Chính trị và bóng đá luôn có những khoảng cách, nhưng giờ đây, đối với người Italia, thì hai lĩnh vực này đã đem đến "hạnh phúc song trùng". Cả hai “người hùng” mang lại niềm vui cho Italia đều mang tên Mario.

Người Italia đã thể hiện tinh thần bất khuất, không nao núng trước một ĐT Đức được đánh giá là ứng viên vô địch, và rồi đã giành chiến thắng 2-1 nhờ vào cú đúp của ngôi sao sáng nhất trận đấu Mario Balotelli.

"Chiến thắng" trên cả hai mặt trận

Chiến thắng sau 90 phút nỗ lực không biết mệt mỏi khiến các cầu thủ Italia vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Trên khán đài, những lá cờ 3 màu xanh đỏ trắng bay cao trong nụ cười lẫn nước mắt của những CĐV vì tình yêu bóng đá đã bất chấp những khó khăn về kinh tế để đến Ba Lan và Ukraina ủng hộ các cầu thủ thân yêu của mình.


Thủ tướng Italia, Mario Monti - Ảnh: Getty

Ở quê nhà, hàng nghìn fan của đội bóng áo Thiên thanh đã tập trung ở quảng trường Piazza del Popolo trong hạnh phúc bất tận. Họ không chỉ vui vì đội tuyển mà còn vui vì thành quả đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Brussels nhờ nỗ lực đấu tranh của Thủ tướng Mario Monti. Đáng nói hơn, cả hai “Người hùng” mang tên Mario đều đưa người Italia giành chiến thắng trước người Đức.

Không lâu sau khi Mario Balotelli ghi bàn thắng thứ hai vào lưới ĐT Đức, Chủ tịch châu Âu Herman Van Rompuy cho biết Hội nghị Thượng đỉnh tại Brussels đã đạt đồng thuận chi 120 tỷ cho các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng ngay lập tức. Đây quả là thành công ngoài mong đợi của Italia sau quá trình dài đấu tranh dưới áp lực của Đức, vốn hướng các Hội nghị của châu Âu tập trung vào việc thắt chặt chi tiêu.

“Hiệp ước về ngân sách” vốn khiến làn sóng bất bình xã hội ngày càng gia tăng do các chính sách thắt lưng buộc bụng cuối cùng cũng được thay thế bằng “Hiệp ước tăng trưởng” hứa hẹn sẽ mang lại tương lai tươi sáng cho nền kinh tế các nước trong khu vục đồng euro đang trong tình trạng suy thoái.

Những tờ báo trên khắp đất nước Italia đã hết lời ca ngợi những chiến quả mà họ đã giành được trước người Đức. “Đức đã đi về nhà và chỉ có những quốc gia đang chịu áp lực về kinh tế ở khu vực đồng tiền chung euro ở lại trên sân cỏ” - tờ Il Messaggero có trụ sở tại Rome viết. “Họ có thể là ông chủ của châu Âu nhưng không phải là trong bóng đá. Trên sân cỏ, họ chỉ là người Đức” - Corriere della Sera bình luận.

Những tờ báo thân thiết với cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi trong đó có tờ Il Giornale thuộc sở hữu của anh trai ông, cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với những gì mà người kế nhiệm Monti đã làm được. “Chúng ta là người Italia”, Goal News giật tít với niềm tự hào dân tộc.

Mario Balotelli cởi áo ăn mừng bàn thắng - Ảnh: Getty

Balotelli tác động vào chính trị Italia

Với những gì đã thể hiện trước ĐT Đức, Mario Balotelli đã dập tan những tranh cãi nhằm vào phong độ thi đấu của anh những trận mở màn và xóa tan những dị nghị của người Italia, vốn không mấy ưa cầu thủ da màu nằm trong đội hình ĐTQG của họ.

Tờ Gazzetta dello Sport mới hôm nào còn gây tranh cãi khi cho đăng tải bức ảnh ví Balotelli như chú khỉ đột “King Kong”, nay đã sửa chữa sai lầm bằng dòng chữ ngay trang bìa: “Một ngôi sao đã ra đời”. Tờ nhật báo thể thao hàng đầu này còn miêu tả Balotelli như “biểu tượng của thế hệ người Italia mới. Super Mario, đứa trẻ của những giấc mơ”.

Simon Martin, một nhà lịch sử bóng đá cho rằng Balotelli đã tạo nên “sự  khác biệt có tính tiên phong trong một quá trình dài tranh đấu” bởi theo ông, tình trạng kỳ thị chủng tộc ở Italia đang giống với ở Anh những năm 1970. “Cần có những người đi đầu và tiềm năng để Mario có thể tạo nên sự khác biệt lớn hơn tất cả những ai ở Anh vào thời kỳ mà nạn phân biệt chủng tộc nhức nhối nhất.”

Và ảnh hưởng lớn đầu tiên mà họ mong mỏi đó là hình ảnh một Balotelli tài năng trong bóng đá sẽ giúp ích cho việc vận động thay đổi luật, cho phép con cái của người nhập cư được sinh ra tại Italia sẽ được cấp quốc tịch Ý ngay, thay vì phải chờ đợi cho đến năm 18 tuổi.

Cẩm Oanh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN