TTVH Online

Gomez: Tôi vẫn chưa xong việc

28/06/2012 21:57 GMT+7

Tiền đạo Mario Gomez thừa nhận anh cảm thấy “không vui” khi mất vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của Đức nhưng tin mình vẫn có thể tạo ảnh hưởng trong phần còn lại của EURO 2012.

(TT&VH Online) - Tiền đạo Mario Gomez thừa nhận anh cảm thấy “không vui” khi mất vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của Đức nhưng tin mình vẫn có thể tạo ảnh hưởng trong phần còn lại của EURO 2012.

Kể từ trận tứ kết với Hy Lạp, chân sút 26 tuổi này đã mất vị trí vào tay lão tướng Miroslav Klose. Trước trận đấu với Italia đêm nay, nhiều khả năng Gomez vẫn sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị khi Die Mannschaft cần một tiền đạo rất hiểu Serie A như ngôi sao của Lazio.



Gomez và Klose - Ảnh AP

“Tôi vẫn chưa kết thúc giải đấu. Tôi biết việc ngồi dự bị khiến mình không vui. Nhưng tôi vẫn có thể đóng góp và giúp đội tuyển giành chức vô địch”, Gomez phát biểu với Kicker, “Tôi sẽ không để hoàn cảnh hiện tại giày vò bản thân. Miro (Klose) đã đúng khi nói một đội tuyển mạnh cần có 2 tiền đạo giỏi. Tôi chưa từng chơi hay như hiện tại. Năm 2008, tôi không thể hiện được nhiều và 2010 thì không có cơ hội”.

"Chúng tôi đều là những cầu thủ quan trọng. Tôi đã chứng minh mình có thể chơi tốt và ghi những bàn thắng quan trọng kể cả khi Miro xuất hiện. Đây là cuộc chiến rất công bằng. Anh ấy đã 34 tuổi nhưng rất nhiệt tình”, ngôi sao của Bayern Munich nói thêm.

Với việc Cristiano Ronaldo đã phải về nước cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, Gomez đang có cơ hội trở thành Vua phá lưới EURO 2012 sau khi đã có được 3 bàn thắng tại vòng bảng. Tuy nhiên, chân sút hàng đầu của Đức nhấn mạnh thành công của tập thể quan trọng hơn nhiều so với thành công của cá nhân.

“Nếu trở thành một nhà vô địch châu Âu, tôi sẽ không quan tâm mình có nhận được sự công nhận tuyệt đối hay không”, Gomez nói, “Tôi chỉ muốn hoàn thành mục tiêu với ĐT Đức. Giữa năm 2008 và 2010, tôi bị kiệt sức chỉ vì muốn làm hài lòng tất cả mọi người. Tôi đã tự hỏi bản thân và tìm ra câu trả lời là sẽ làm hài lòng ĐTQG hơn là các nhà phê bình”.

Cuối cùng, Gomez cảnh báo các đồng đội không được đánh giá thấp Tây Ban Nha bất chấp nhà ĐKVĐ đã rất chật vật để tiến đến trận đấu cuối cùng của EURO 2012: “Không nên đánh giá thấp người Tây Ban Nha cho dù họ không hay tỏa sáng tại đấu trường này. Ở trận chung kết, tỷ lệ lợi thế sẽ là 51-49 bởi vì họ đang là nhà ĐKVĐ thế giới và châu Âu. Tuy nhiên, trước tiên chúng tôi cần vượt qua Italia đã”.

H.D

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN