TTVH Online

Pirlo đã là một ngôi sao khi mới 16 tuổi

28/06/2012 17:13 GMT+7

Trong trí nhớ của người đồng đội cũ Eugenio Corini thì Pirlo đã là ngôi sao bóng đá của Italia từ năm 16 tuổi.

(TT&VH Online) - Trong trí nhớ của người đồng đội cũ Eugenio Corini thì Pirlo đã là ngôi sao bóng đá của Italia từ năm 16 tuổi.

Tôi nhớ màn ra mắt của anh ấy ở Serie A là  trong trận đấu giữa Reggiana và Brescia vào năm 1995”, Corini đã nói về Pirlo trên TMW. “Năm đó tôi đang chơi cho Brescia và anh ấy đã được mô tả như một hiện tượng”.

“Trong tập luyện, anh ấy đã cho thấy sự cừ khôi về tài năng của mình. Đến cuối mùa giải, anh ấy đã có màn ra mắt trong trận đấu với Reggiana, lúc đó Pirlo mới 16 tuổi. Ngày hôm đó, chúng tôi đều nhận thức rằng một ngôi sao đã được sinh ra.”


Pirlo đã nổi tiếng từ khi còn rất trẻ -Ảnh: Getty

Vào ngày 21 tháng 5 năm 1995, Pirlo đã có trận đấu ở Serie A, chỉ đúng 2 ngày sau sinh nhật lần thứ 16 của mình. Anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất xuất thân từ Brescia có màn trình diễn đầu tiên ở  giải cao nhất của Italia.

“Điều ấn tượng nhất về Andre Pirlo chính là sự uyên thâm về chiến thuật. Anh ấy không quá giỏi về kĩ thuật nhưng anh ấy biết cách giúp mọi người chơi tốt hơn và mang lại sự cân bằng cho đội bóng”, Corini khen ngợi người đồng đội cũ của mình. “Anh ấy là cầu thủ duy nhất và chơi  hay nhất ở vị trí của anh ấy trên thế giới”.

Cú sút penalty mà anh ấy đã hạ gục Joe Hart để lại nhiều kinh ngạc. Tôi nghe một vài người nói rằng đó là một hành động điên rồ. Nhưng tôi cho rằng đó là một biểu hiện rõ ràng về tài năng và sự tỉnh táo của anh ấy trong khoảnh khắc đó. Anh ấy hoàn toàn bảo đảm về khả năng của mình và truyền cảm giác về niềm tin và sự tự tin tới các dồng đội.”

Italy sẽ phải đối mặt với đội tuyển Đức ở vòng bán kết vào 29/6 nhưng Corini hoàn toàn tin vào khả năng đi tiếp của đội bóng áo thiên thanh. “Italy đang ở đây và họ có khả năng làm bất cứ điều gì”, Corini nói tiếp. “Tôi đã thấy đội tuyển của mình chơi tốt trong trận gặp Anh và tôi tin rằng màn trình diễn đó sẽ lặp lại trong trận đấu với Đức”.

Corini cũng đánh giá cao tiền đạo Balotelli. “Mario Balotelli đã thi đấu rất tập trung và luôn có mặt ở trung tâm của trận đấu, bất chấp một vài lỗi mà anh ấy đã mắc phải”. Corini nhấn mạnh: “Nếu tôi là Cesare Prandelli, tôi sẽ xác nhận việc sử dụng cặp đôi Balotelli- Cassano, và để dành Di Natale cho hiêp đấu thứ hai”

Sơn Tùng
 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN