TTVH Online

Laporta: Rosell từng muốn bán Puyol, Xavi và Valdes

23/06/2012 20:24 GMT+7

Cựu chủ tịch của Barcelona, Joan Laporta, tố cáo vị chủ tịch hiện tại Sandro Rosell từng lên kế hoạch loại bỏ các siêu sao của xứ Catalunya.

(TT&VH Online) - Cựu chủ tịch của Barcelona, Joan Laporta, tố cáo vị chủ tịch hiện tại Sandro Rosell từng lên kế hoạch loại bỏ các siêu sao người bản xứ của Catalunya.



Laporta là một nhà chính trị gia kiêm luật sư - Ảnh AP

Laporta, một nhà chính trị gia 49 tuổi nổi tiếng của Tây Ban Nha, từng đảm nhận vị trí chủ tịch của Barca từ năm 2003 đến 2010, trước khi bị người cố vấn cấp cao Rosell thay thế. Laporta cho biết Rosell từng có ý định bán nhưng cầu thủ đã trở thành biểu tượng của CLB như Xavi, Carles Puyol hay Victor Valdes.

“Rosell muốn bán Puyol, Xavi và Valdes bởi thua lỗ”, Laporta nói với Catalunya Radio, “Khi ấy, hội đồng quản trị hiện nay đã cố gắng để thay đổi 4 tứ trụ của CLB là (Johan) Cruyff, lò đào tạo La Masia, Catalunya và tổ chức UNICEF.”

Ai cũng biết Laporta và Rosell không có mối quan hệ tốt đẹp sau khi cựu chủ tịch của Barca bị chính “cánh tay phải” của mình lật đổ hồi tháng 7/2010. Tuy nhiên, trong bối cảnh Barca vừa trải qua một mùa giải không như ý - nguyên nhân chính được cho là dẫn đến sự ra đi của HLV huyền thoại Pep Guardiola - Laporta không hề che dấu ý định trở về Camp Nou để thay thế Rosell và ban lãnh đạo hiện tại.

“Rosell và người của ông ta đang lo lắng bởi sự thật là tôi đã công khai ý định trở về Barca. Họ chắc chắn không muốn điều này nhưng nó đang xảy ra rồi”, Laporta nói đầy ẩn ý.

Tuần trước, Laporta trả lời rất tự tin trên Reuter: "Mùa giải vừa qua thật thất vọng. Với những ngôi sao trong đội hình, Barca không thể chỉ mang về phòng truyền thống vỏn vẹn 1 chiếc cúp như Copa del Rey. Nếu ai đó có hỏi tôi về ý định tái tranh cử chức chủ tịch Barca ở nhiệm kỳ tới, câu trả lời của tôi chắc chắn là: Có”.

H.D

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN