TTVH Online

Van der Vaart chia sẻ về thất bại: Quá tệ, quá thất vọng

18/06/2012 09:34 GMT+7

Tiền vệ đội tuyển Hà Lan, Rafael van der Vaart, bày tỏ nỗi xấu hổ sau thất bại của đội bóng trước Bồ Đào Nha tại EURO 2012. Anh khẳng định các cầu thủ Hà Lan đã chơi không tốt so với đối thủ.

(TT&VH Online)- Tiền vệ đội tuyển Hà Lan, Rafael van der Vaart, bày tỏ nỗi xấu hổ sau thất bại của đội bóng trước Bồ Đào Nha tại EURO 2012. Anh khẳng định các cầu thủ Hà Lan đã chơi không tốt so với đối thủ.

Đội quân màu da cam được xem như là một trong những ứng cử viên vô địch trước giải đấu. Dù vậy, họ đã thất bại trong việc thể hiện khả năng của mình và phải về nước sớm sau 3 thất bại liên tiếp ở vòng bảng.

Van der Vaart tưởng như đã giúp đội bóng đặt chân vào Tứ kết khi anh ghi bàn thắng sớm đưa Hà Lan vượt lên. Nhưng Ronaldo đã nhanh chóng đòi lại thế cân bằng và tiếp tục đưa Bồ Đào Nha tới chiến thắng bằng một cú đúp tuyệt vời. Đội bóng áo cam kết thúc chiến dịch EURO 2012 của mình với vị trí bét bảng B.



Van der Vaart không che giấu nỗi thất vọng của anh - Ảnh: Getty

Van der Vaart chia sẻ với NOS: “Chúng tôi chơi không đủ tốt. Đó là một màn trình diễn rất tệ của đội bóng. Đó là lý do tại sao chúng tôi không vượt qua được vòng bảng. Bạn đã biết đó là trận đấu cực kì khó khăn. Sau bàn thắng của chúng tôi, họ (Bồ Đào Nha) mới là đội chơi tốt hơn. Còn chúng tôi lại tỏ ra quá tệ. Thất bại này thực sự là một nỗi thất vọng, nhất là với các CĐV Hà Lan.”

“Sau thất bại trước Đan Mạch, chúng tôi đã biết mọi chuyện sẽ trở nên cực kì khó khăn vì chúng tôi phải đối mặt với 2 đội bóng nữa. Giờ, chúng tôi sẽ phải bắt đầu lại tất cả (ở những giải đấu khác – TT&VH Online).”

Hà Lan đã kết thúc vòng bảng với 3 thất bại, không giành được điểm nào, ghi được 2 bàn và để thủng lưới 5 lần.

Minh Chiến


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN