TTVH Online

Chuẩn bị khai mạc lễ hội đua ngựa truyền thống Bắc Hà

25/05/2012 11:40 GMT+7

Tỉnh Lào Cai cho biết, Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng năm 2012 sẽ được tổ chức trong 2 ngày (từ 09 – 10/6/2012). Đây là một trong số những hoạt động văn hóa thể thao với chủ đề hướng về cội nguồn của tỉnh.

(TT&VH Online) - Tỉnh Lào Cai cho biết, Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng năm 2012 sẽ được tổ chức trong 2 ngày (từ 09 – 10/6/2012). Đây là một trong số những hoạt động văn hóa thể thao với chủ đề hướng về cội nguồn của tỉnh.

Cách thành phố Lào Cai 70 km, Bắc Hà là huyện vùng cao được biết đến với những lễ hội văn hoá đặc sắc của đồng bào các dân tộc còn lưu giữ được khá nguyên vẹn. Trong nét văn hóa đặc sắc đó có ngày hội đua ngựa đã thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước đến thăm và cổ vũ.

Theo Ban Tổ chức, Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng năm 2012 dẽ diễn ra tại địa điểm sân vận động Trung tâm huyện Bắc Hà, nội dung thi đấu là đua ngựa tranh giải cá nhân và giải đồng đội với cự ly đường đua là 2000 m. Thành phần tham dự cuộc thi bao gồm các vận động viên của tỉnh Lào Cai và huyện Xín Mần (Hà Giang).

Bên cạnh hoạt động của Giải đua ngựa truyền thống, một số hoạt động văn hóa, kinh tế khác cùng diễn ra như: Khởi động Chảo thắng cố Bắc Hà; Chương trình văn nghệ chào mừng; Giới thiệu nông sản phẩm các địa phương; Chung kết hội thi tìm hiểu nông thôn mới và Thăm các điểm du lịch, các làng du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Bắc Hà.

Được biết, đua ngựa là môn thể thao dân tộc độc đáo của huyện Bắc Hà từ xưa. Vào xuân, ở các thôn, bản vùng cao thanh niên trai tráng người Mông, Tày, Nùng thành từng đoàn đi hội xuân... họ thường rủ nhau đua ngựa, ai đến đích trước thì bữa tiệc hôm đó được ngồi mâm trên.

Trước Cách mạng tháng Tám, giải đua ngựa ở Bắc Hà thường được tổ chức vào mùa xuân, đường đua lấy điểm xuất phát từ ngã ba chợ cũ và đích là bãi đất trống trước dinh thự Hoàng A Tưởng. Các kỵ sĩ khi đến đích phải nhảy xuống bắn 5 phát súng vào bia sau đó lên cướp quả cầu đỏ và lại nhảy lên ngựa phi quay lại điểm xuất phát.

Lễ hội đua ngựa ở Bắc Hà là nét độc đáo trong văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao Lào Cai. Hiện nay nét đẹp văn hóa này vẫn đang được phát huy và gìn giữ.

Hoàng Sơn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN