TTVH Online

Lampard tự hào với vai trò thủ quân của Chelsea

19/05/2012 14:51 GMT+7

Tiền vệ Frank Lampard không giấu diếm nổi niềm tự hào khi được khoác lên mình tấm băng đội trưởng của Chelsea để dẫn dắt các đồng đội trong cuộc chiến với Bayern Munich đêm nay.

(TT&VH Online) - Tiền vệ Frank Lampard không giấu diếm nổi niềm tự hào khi được khoác lên mình tấm băng đội trưởng của Chelsea để dẫn dắt các đồng đội trong cuộc chiến với Bayern Munich đêm nay.

 *TT&VH Online sẽ tiến hành TRỰC TIẾP trận chung kết Champions League. Mời quý độc giả cùng tham gia bình luận.



Frank Lampard (trái) trong cuộc họp báo trước thềm trận chung kết Champions League - Ảnh: Getty

Lampard được đảm nhiệm vai trò thủ quân của Chelsea bởi vì trung vệ đội trưởng John Terry đã phải nhận chiếc thẻ đỏ trong trận bán kết lượt về với Barcelona và không thể góp mặt trong trận chung kết trên sân Allianz Arena đêm nay.

Phát biểu trước cánh phóng viên trong cuộc họp báo trước thềm trận đại chiến, tiền vệ đội trưởng của Chelsea chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi được trở thành đội trưởng của đội bóng trong trận đấu đêm nay. Tôi biết mình sẽ phải đảm nhiệm nhiều trọng trách hơn nhưng với tôi điều này không mang lại quá nhiều sự khác biệt".

Trận đấu đêm nay, Chelsea sẽ không có sự phục vụ của bộ 3  Branislav Ivanovic, Raul Meireles và Ramires vì phải nhận đủ số thẻ vàng trong trận đấu trước đó. Và Lampard biết rằng nhiệm vụ chinh phục đỉnh vinh quang tại đấu trường Champions League sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều khi không có những cầu thủ này.

"Chúng tôi có sự mất mát rất lớn. Các cầu thủ bị lỡ trận đấu này đều đóng góp được rất nhiều công sức cho đội bóng tại mùa bóng năm nay".

Trận đấu đêm nay cũng là trận chung kết Champions League lần thứ 2 của Chelsea. Lần trước, họ đã thất bại trước M.U trong loạt đá luân lưu trên đất Nga và lần này Lampard khẳng định đội bóng của anh sẽ xóa đi ký ức buồn tại Moskva năm đó bằng cách đánh bại Bayern Munich ngay trên sân nhà Allianz Arena của họ.

"Là một cầu thủ, bạn phải biết rằng bạn không thể chiến thắng trong tất cả mọi trận đấu. Vì thế, chúng tôi phải sử dụng thất bại tại Moskva để làm động lực thúc đẩy chúng tôi đêm nay. Không khí ở đây thật ấn tượng. Và tôi nghĩ rằng trở thành một đội bóng chiếu dưới cũng chẳng sao nếu bạn tự tin vào bản thân mình".

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận Bayern-Chelsea sẽ có kết quả như thế nào?


Thiệu Vân

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN