TTVH Online

CK Cúp Nhà Vua: Pep gặp người quen

18/05/2012 13:18 GMT+7

Như một định mệnh (hoặc cũng có thể xem là sự sắp đặt), LĐBĐ Hoàng gia TBN đã cử David Fernandez Borbalan bắt chính trong trận chung kết Cúp Nhà Vua vào ngày 25/5 tới, cũng là trận cuối cùng Pep dẫn dắt Barca.

(TT&VH)- Như một định mệnh (hoặc cũng có thể xem là sự sắp đặt), LĐBĐ Hoàng gia TBN đã cử David Fernandez Borbalan bắt chính trong trận chung kết Cúp Nhà Vua vào ngày 25/5 tới, cũng là trận cuối cùng Pep dẫn dắt Barca. 



Trọng tài David Fernandez Borbalan- Ảnh Getty

Không ai khác, mà chính Borbalan là người cầm còi trong lần đầu tiên Pep xuất hiện trên cương vị HLV của Barca. Đó là trận đấu mà Barca làm khách của Numancia. Trận ấy, Mario Martinez là người ghi bàn duy nhất ngay phút 12, khiến ngày ra mắt của Pep kết thúc trong thất bại.

Borbalan cũng là người gắn liền với sự kiện của trận lượt về Siêu Cúp TBN tháng Tám năm ngoái ở Camp Nou. Trong trận đấu mà Barca thắng Real 3-2, Mourinho đã “móc mắt” Tito Vilanova - người sắp tới thay Pep cầm quân.

Trong 4 năm qua, Borbalan cũng đã bắt chính hai trận đấu của “Pep Team” với Bilbao. Trong đó, mỗi đội có một trận thắng. Trong chiến thắng 3-1 của Barca, Borbalan đã có quyết định tranh cãi khi truất quyền thi đấu của Javi Casas, dẫn đến bước ngoặt của trận cầu.

P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN