TTVH Online

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân “Từ Phú Xuân đến Huế”

14/05/2012 06:46 GMT+7

Đã xuất bản trên 50 đầu sách nghiên cứu về Huế, nhưng Huế vẫn là nguồn vô tận để Nguyễn Đắc Xuân nghiên cứu.

(TT&VH) - Đã xuất bản trên 50 đầu sách nghiên cứu về Huế: Thời gian lưu đầy và lưu vong của các vị vua cuối triều Nguyễn; Thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế, Giải đáp hàng trăm bí ẩn trong lịch sử 700 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế…, thế nhưng Huế vẫn là nguồn vô tận để Nguyễn Đắc Xuân nghiên cứu. 


Mới đây, NXB Trẻ ấn hành tự truyện Từ Phú Xuân đến Huế, gồm 3 tập, mỗi tập dày khoảng 300 trang, của nhà nghiên cứu này. Thông qua tự truyện, người đọc có chuyến ngược dòng về quá khứ để hiểu thêm vùng đất một thời là kinh đô nước Việt.

Nguyễn Đắc Xuân sinh năm 1937, quê cha ở Huế, quê mẹ Thanh Hóa, thời thơ ấu ở Đà Lạt, hiện sống ở Huế. Ông từng học trường Quốc học và Đại học Huế. Thời trẻ, Nguyễn Đắc Xuân có 3 năm đấu tranh ở đô thị và 9 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ. Ông hiện còn mười đầu sách đang chờ xuất bản.

Trạc Tuyền


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN