TTVH Online

Trao giải văn học Cervantes cho nhà thơ Chile Nicanor Parra

25/04/2012 06:21 GMT+7

Hôm 23/4, trong buổi lễ được tổ chức tại trường ĐHTH Alcala de Henares, gần Madrid (Tây Ban Nha), Felipe de Bourbon, Hoàng tử xứ Asturias, đã trao giải thưởng văn học Cervantes cho nhà thơ Chile Nicanor Parra (97 tuổi).


(TT&VH) - Hôm 23/4, trong buổi lễ được tổ chức tại trường ĐHTH Alcala de Henares, gần Madrid (Tây Ban Nha), Felipe de Bourbon, Hoàng tử xứ Asturias, đã trao giải thưởng văn học Cervantes đầy thanh thế của Tây Ban Nha cho nhà thơ Chile Nicanor Parra (97 tuổi). Song do sức khỏe yếu, cháu ông là Cristobal Ugarte đã nhận giải nhân danh ông.

Nhà thơ Parra đã đoạt giải với “cả đời cống hiến cho thơ ca, có sự sáng tạo và nghiên cứu về ngôn ngữ thơ mới”.

Sau một thời gian dạy toán, ở tuổi 30, Parra bắt đầu sáng tác thơ. Ông đã xuất bản nhiều tập thơ và từng nằm trong danh sách chung tuyển giải Nobel Văn học.

Giải văn học Cervantes được trao vào ngày Cervantes, tác giả tiểu thuyết nổi tiếng nhất Tây Ban Nha - Don Quijote - qua đời.

Tuấn Vĩ(theo nguồn tin nước ngoài)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN