TTVH Online

Hà Nội có sân trượt băng lớn nhất ĐNÁ

08/03/2012 01:02 GMT+7

Rộng 410 m2, với giá mỗi m2 lên đến trên 60 triệu đồng, Trường Đại học FPT vừa chính thức đưa vào sử dụng sân trượt băng lớn nhất Đông Nam Á trong khuôn viên ngồi trường sắp đi vào hoạt động của mình.

(TT&VH Online) - Rộng 410 m2, với giá mỗi m2 lên đến trên 60 triệu đồng, Trường Đại học FPT vừa chính thức đưa vào sử dụng sân trượt băng lớn nhất Đông Nam Á trong khuôn viên ngôi trường sắp đi vào hoạt động của mình.

Đây là sân băng nhân tạo, mặt sân được làm từ nhựa tổng hợp có phủ một lớp chất lỏng tạo độ trơn. Theo đánh giá của những người chơi trượt băng chuyên nghiệp thì cảm giác trượt trên sân này khá ổn, đạt mức độ trên 80% so với sân băng thật.

Chùm ảnh TT&VH ghi nhận tại sân chơi còn ít gặp tại Việt Nam này.


Nằm trong khuôn viên trường ĐH FPT, khu trượt băng cho sinh viên nhà trường có thể phục vụ 1 lúc trên 30 người chơi


Đối với người chơi lần đầu, những người quản lý ở đây tỏ ra khá chu đáo khi hướng dẫn tận tình từ việc đi giày

Xem toàn bộ ảnh ---> Tại đây


Đến từ Nhật Bản, những bạn sinh viên này tỏ vẻ không ngại ngùng lao ngay vào sân thử sức. Tuy nhiên, có vẻ như sống ở đất nước có tuyết nhưng họ cũng chưa quen lắm với bộ môn này


Trong khi đó các học sinh đến từ trường Chu Văn An được luyện tập kỹ hơn trước khi vào sân với bài khởi động vui nhộn cùng giáo viên thể chất của ĐH FPT sau đó tập luyện trước với "chuyên gia"

Xem toàn bộ ảnh ---> Tại đây


Những bước trượt đầu tiên, đám con trai tỏ vẻ nhanh thích nghi nên lập tức bị bạn gái... tóm lấy


Nhưng không hẳn anh chàng nào cũng an toàn

Xem toàn bộ ảnh ---> Tại đây


Và đôi lúc việc bám lấy nhau lại đem lại kết quả là thế này


Đôi khi, cứ chập chững mãi cũng chán, thế là các "chuyên gia" lại phải làm đầu tàu kéo đám học sinh đi theo để lấy cảm giác được trượt thực sự

Xem toàn bộ ảnh ---> Tại đây


Còn những ai vẫn cố tìm tốc độ trên sân băng thì dễ gặp phải cảnh này


Mặc dù chưa thực sự thành thục trong việc trượt nhưng không ít bạn trẻ đã mạnh dạn tham gia trò chơi thi tốc độ. Việc ngã là chuyện khá thường tình nhưng quan trọng là vui

Xem toàn bộ ảnh ---> Tại đây


Khi đám trẻ đã chán, đến lượt các "chuyên gia" thể hiện


Vũ Ngọc Linh, một sinh viên của ĐH FPT thể hiện khả năng "bay" trên băng của mình

Xem toàn bộ ảnh ---> Tại đây


Và một cú xoay vòng trên không điêu luyện của anh chàng này


Mặc dù được gọi là "chuyên gia" nhưng Linh cũng khó tránh khỏi những cú ngã đau điếng


Toàn cảnh sân trượt băng hiếm có ở Việt Nam do ĐH FPT sở hữu

Xem toàn bộ ảnh ---> Tại đây

Được biết tại Việt Nam hiện chỉ có khoảng 3 sân trượt băng nhân tạo như thế này. Một sân tại TP.HCM, một sân khác đang được khai thác trong Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn. Tuy nhiên, sân băng lớn nhất được cho là sân băng của ĐH FPT. Trao đổi với TTVH, anh Đỗ Kinh Kha, giáo viên thể chất ĐH FPT cho biết, sân băng không phục vụ rộng rãi mà chỉ cho đối tượng là sinh viên của trường chơi. Đây không phải là môn học nhưng sinh viên có thể lập câu lạc bộ chơi và thi đấu các môn đơn giản.

Ngoài ra, nhà trường cũng có một số môn thể thao trên băng khá hấp dẫn khác. Tuy nhiên, TT&VH xin phép được tiết lộ sau.

M.T

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN