TTVH Online

Tưng bừng hội rước pháo Đồng Kỵ

27/01/2012 08:43 GMT+7

Sáng ngày 26/1, tức mùng 4 Tết, làng Đồng Kỵ lại tưng bừng tổ chức lễ hội rước pháo truyền thống. Hàng chục ngàn người đã đổ về đây để chứng kiến sự kiện đầu năm này.

(TT&VH Online) - Sáng ngày 26/1, tức mùng 4 Tết, làng Đồng Kỵ lại tưng bừng tổ chức lễ hội rước pháo truyền thống. Hàng chục ngàn người đã đổ về đây để chứng kiến sự kiện đầu năm này.

Chùm ảnh do Thể thao và Văn hóa thực hiện:


Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ diễn ra vào ngày mùng 4 Tết. Hội sẽ rước 2 quả và 2 tràng với sự tham gia của hàng trăm người.


Ngoài ra đoàn rước còn có sự tham gia của các cụ bô lão, những đoàn múa hầu, rước đồ lễ...


Đây là sự kiện lớn nhất của Đồng Kỵ nên mọi nghi thức đều phải được các cụ bô lão trong làng có "đức cao vọng trọng" thực hiện


Những người tham gia đoàn rước cũng phải được lựa chọn kỹ càng và bản thân họ cũng ý thức được công việc của mình


Đối với những người rước pháo, yêu cầu là phải trên 30 tuổi và 1 đội rước pháo phải có cùng năm sinh. Năm nay 2 đội rước pháo đều là đàn ông có gia đình hòa thuận, sinh năm 1973 và 1974


Các cụ lớn tuổi sẽ đi theo đoàn rước và thực hiện các lễ nghi khác


Tham gia đoàn rước cũng có các hội lân rồng. Trước khi tham gia rước, tất cả đều phải làm lễ bái trước đình (nhà truyền thống)


Quả (quả pháo) được rước ra sân đình và làm lễ trước khi rước về đình tổ. Sẽ có 70 người phụ trách rước mỗi quả. Có 2 quả là quả nhất và quả nhị. Quả nhị đi trước


Tràng (tràng pháo) cũng được đưa ra sân vệ sinh và có 30 người thay phiên nhau rước. Tương tự như quả, tràng cũng có tràng nhất tràng nhị


Vào ngày này, tất cả người dân Đồng Kỵ sẽ tập trung ở khu vực đình làng dự lễ hội. Nhiều nhà nhân dịp này hóa vàng và coi lễ hội như dịp đánh dấu hết Tết


Đi đầu đoàn rước thường là các đội lân rồng nhằm mua vui, đồng thời chúc lộc tới các nhà nằm trên đường đoàn rước đi qua



Đi trước mỗi tràng, quả bao giờ cũng có 1 đội nam. Do không được phép đốt pháo nên đội này sẽ phụ trách khuấy động không khí bằng cách hô "Mừng tràng (quả) nhất (nhị)". Ngay sau tiếng hô này, tất cả những người còn lại sẽ nhảy lên và hét lớn thay tiếng pháo


Quả được rước đến đình tổ. Tại đây tràng và quả sẽ được làm lễ trước khi đưa về các gian đình quanh đó


Trong khi các cụ làm lễ, đám thanh niên trai tráng các làng được tập hợp lại và sẵn sàng rước tràng và quả về gian đình. Họ khuấy động không khí bằng những tiếng hô lớn thay cho tiếng pháo.


Không khí lên đến đỉnh điểm khi phần lễ kết thúc, phần vui nhất của lễ hội là rước quan đám của 4 giáp thuộc Đồng Kỵ


Đám thanh niên rước 2 quả về gian đình sau đó vội trở lại để sẵn sàng rước quan đám của giáp mình


Ai cũng muốn đưa quan đám (khi đó chít khăn đóng giả gái mua vui cho mọi người) ra tới sân đình đầu tiên. Đây là lúc lễ hội vui nhất và cũng náo nhiệt nhất. Đám thanh niên chen lấn, xô đẩy và chạy vòng quanh. Điều quan trọng nhất là phải giữ được quan đám đứng trên cao và không được phép để ngã. Quan đám nào được giữ đứng lâu nhất là người chiến thắng. Trong khi đó người đi hội thì cố gắng sờ quan đám lấy hên. Những thanh niên rước thì phải bảo vệ quan đám


Chính sự sôi động này khiến mùng 4 hàng năm, hàng ngàn người đã đổ về đây dự lễ hội, trong đó rất đông giới báo chí trong và ngoài nước

C.M.T

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN