TTVH Online

Hàng nghìn trái bưởi "độc" giá một triệu đồng chờ Tết

03/01/2012 09:55 GMT+7

Hơn 4.000 trái bưởi hình hồ lô với chữ Tài Lộc nổi chìm trên thân đang chuẩn bị được các nhà vườn Phú Hữu (Hậu Giang) đưa ra thị trường Tết năm nay. Giá một cặp bưởi đẹp khoảng một triệu đồng.

Hơn 4.000 trái bưởi hình hồ lô với chữ Tài Lộc nổi chìm trên thân đang chuẩn bị được các nhà vườn Phú Hữu (Hậu Giang) đưa ra thị trường Tết năm nay. Giá một cặp bưởi đẹp khoảng một triệu đồng.

Ngày 2/1, ông Võ Trung Thành, chủ nhiệm câu lạc bộ sản xuất bưởi hồ lô nhà vườn Phú Hữu (huyện Châu Thành, Hậu Giang) cho biết, trong Tết Nhâm Thìn này, các nhà vườn Phú Hữu sẽ đưa ra thị trường hơn 4.000 trái bưởi hồ lô độc nhất vô nhị ở Việt Nam với dòng chữ Tài Lộc nổi chìm lên thân bưởi.

 


Quả bưởi hồ lô độc đáo cho Tết Nguyên đán năm nay. Ảnh: Đông Nhi

Bưởi hồ lô là bưởi năm roi đặc sản Nam bộ, được các nhà vườn Phú Hữu, trong đó ông Thành là người đưa ra sáng kiến chế lại thành loại bưởi có hình dáng độc đáo.

Năm 2008, ông Thành thấy thu nhập từ cây bưởi bấp bênh nên nảy ý định tạo hình bưởi năm roi thành các loại bưởi mang hình dáng lạ lùng, nghộ nghĩnh. Năm 2009 ông chế tạo các khuôn đúc mũ hình quả hồ lô “đeo” đầu quả bưởi năm roi khi nó còn nhỏ. Lúc trái lớn có hình như hồ lô, tuy nhiên tỷ lệ trái đẹp rất thấp. Cuối năm ấy ông Thành đã làm thủ tục đăng ký kiểu dáng độc quyền bưởi hồ lô với Cục sỡ hữu trí tuệ. Tháng 9/2010 ông Thành đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng bằng khen nông dân sáng tạo.

Tết Tân Mão do mưa gió bất thường nhà vườn Phú Hữu tạo hình 4.000 trái bưởi hồ lô tài lộc cung ứng thị trường Tết nhưng chỉ thành công hơn phân nửa. Giá bưởi thời điểm đó 300.000-550.000 đồng một cặp bán tại nhà vườn, còn giá bưởi năm nay cao hơn. Cặp bưởi đẹp có giá gần một triệu đồng tại vườn, bán lẻ ra thị trường tự do chắc chắn cao hơn rất nhiều.

Theo VnExpress


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN