TTVH Online

Bị tai nạn, tuyển thủ Mỹ đòi hộp đêm bồi thường 20 triệu USD

20/10/2011 08:24 GMT+7

Cầu thủ của D.C. United, Charlie Davies, đã đâm đơn kiện ông chủ một hộp đêm và Red Bull vì đã liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc cách đây 2 năm khiến anh bị thương nặng và cướp đi sinh mạng của người đồng hành.

(TT&VH)- Cầu thủ của D.C. United, Charlie Davies, đã đâm đơn kiện ông chủ một hộp đêm và Red Bull vì đã liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc cách đây 2 năm khiến anh bị thương nặng và cướp đi sinh mạng của người đồng hành.

Nghe thì có vẻ hơi lạ nhưng đơn kiện với mức đòi bồi thường lên tới 20 triệu USD đã được Charlie Davies gửi lên tòa án tối cao. Davies cho rằng người lái xe gây tai nạn, Maria Espinoza chắc chắn đã say xỉn vì trước đó đã tham gia vào một bữa tiệc quảng bá do một ông chủ hộp đêm và đại diện của Red Bull khu vực Bắc Mỹ tổ chức.



Charlie Davies (phải)- Ảnh Getty

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, công tố viên khẳng định không hề có lượng cồn trong máu của Espinoza mà nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc hệ thống định vị trên xe người phụ nữ này bị hỏng khiến cô đi lạc đường. 2 năm sau vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của người bạn thân, Davies quyết khởi kiện những người đã tổ chức bữa tiệc.

K.Đ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN