TTVH Online

Họa sĩ Nguyễn Thành Phong đoạt giải truyện tranh

07/09/2011 08:28 GMT+7

Với tác phẩm "Người hóa hổ", Nguyễn Thành Phong (Việt Nam) đã được trao giải thưởng Đặc biệt ở Liên hoan Truyện tranh và hoạt họa trẻ châu Á (Asian Youth Animation & Comics Contest - AYACC).

(TT&VH) - Liên hoan Truyện tranh và hoạt họa trẻ châu Á (Asian Youth Animation & Comics Contest - AYACC) vừa kết thúc vào cuối tháng 8/2011 tại Trung Quốc.

Với tác phẩm Người hóa hổ, Nguyễn Thành Phong (Việt Nam) đã được trao giải thưởng Đặc biệt của BGK cho truyện tranh ngắn hay nhất (Best Comics Strips), kèm theo 10.000 NDT (hơn 30 triệu đồng).

Sinh năm 1986, hiện sống và làm việc tại Hà Nội, học bài bản về mỹ thuật, nhưng Nguyễn Thành Phong chọn truyện tranh làm lối đi. Anh là tác giả hoặc đồng tác giả (ký tên Phong Dương) của các bộ truyện tranh như Nhi và Tũn, Long thần tướng, Orange, Sang Tàu đòi nợ, Phù thủy sợ ma, Cậu bé và máy bay giấy...

Như Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN