TTVH Online

Toàn cảnh văn hóa trong nước: Mong chờ

13/08/2011 07:00 GMT+7

Nhiều hoạt động âm nhạc quan trọng sắp diễn ra, 1 cuộc thi nhiếp ảnh báo chí quốc tế đang bắt đầu, 2 cuộc thi người mẫu trong nước khởi động… Những tin tức đáng để mong chờ.

(TT&VH Cuối tuần) - Nhiều hoạt động âm nhạc quan trọng sắp diễn ra, 1 cuộc thi nhiếp ảnh báo chí quốc tế đang bắt đầu, 2 cuộc thi người mẫu trong nước khởi động… Những tin tức đáng để mong chờ.

Giai điệu mùa Thu, chương trình nghệ thuật hàn lâm thường niên uy tín bậc nhất do Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra vào 17, 18 và 19/8 tại Nhà hát TP.HCM. Sẽ có 3 đêm gala với 3 chủ đề khác nhau: Hòa nhạc giao hưởng, Múa ballet cổ điển & đương đạiHòa nhạc hợp xướng và dàn nhạc. Điều đáng mong chờ là tại đây, bên cạnh các nghệ sĩ Việt Nam, khán giả sẽ được xem các nghệ sĩ quốc tế biểu diễn, toàn những tên tuổi như Cho Eun Young (piano) đến từ Hàn Quốc, Seirgei Sivolgin (violin) đến từ Nga, 2 nghệ sĩ múa đương đại Francessa Imodo (Italia) và Summuel Lefeuvre (Pháp) và đoàn hợp xướng thiếu nhi Hàn Quốc với truyền thống 50 năm tồn tại, nổi tiếng khắp thế giới, đã từng biểu diễn tại hơn 27 nước (Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia và các nước châu Âu).

Chương trình hòa nhạc Điều còn mãi được ấn định diễn ra đúng 14h 2/9 hàng năm đã được lên khung và đưa vào tập dượt. Năm thứ ba thực hiện, Điều còn mãi 2011 tiếp tục chung thủy với sứ mạng lịch sử như đã đề ra từ năm đầu tiên thực hiện (2009) với những tác phẩm ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu nhạc Việt Nam được dựng thành các bản hợp xướng, đại hợp xướng như: Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (Cao Việt Bách) Việt Nam quê hương tôi (Đỗ Nhuận) Tổ quốc Việt Nam anh hùng (Hoàng Vân), Trở về đất mẹ (Nguyễn Văn Thương) cùng một số tác phẩm do các nghệ sĩ trẻ, tài năng sáng tác và biểu diễn.

Cũng là một thông tin được người yêu nhạc cổ điển mong chờ, dàn nhạc trẻ châu Á (Asia Youth Orchestra - AYO) - dàn nhạc quy tụ 100 nhạc công xuất sắc nhất được tuyển chọn từ các nước và vùng lãnh thổ Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam - sẽ có hai buổi biểu diễn tại Việt Nam vào 20h ngày 15 và 16/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội sau 11 năm kể từ buổi diễn cuối cùng của AYO ở đây. Chỉ huy dàn nhạc của hai buổi biểu diễn này là nhạc trưởng James Judd (15/8) và nhạc trưởng Richard Pontzious (16/8); tài năng violin trẻ người Mỹ Stefan Jackiw sẽ độc tấu trong chương trình. Hai nghệ sĩ Việt Nam tham gia dàn nhạc năm nay là Nguyễn Hoàng Tùng (kèn oboe) - người đã 5 lần vào biên chế của AYO - và Nguyễn Thanh Tú (đàn cello).

Một thông tin khác có lẽ làm vơi đi phần nào sự phiền lòng của giới nhạc và công chúng vì đang phải chứng kiến nhiều “nghịch cảnh ngang trái” xuất phát từ những “thảm họa nhạc Việt”: Nhacso.net, website nghe và tải nhạc lớn của Việt Nam tuyên bố tẩy chay “thảm họa nhạc Việt”, mở đầu bằng việc xóa toàn bộ dữ liệu liên quan đến Phương My - một trong những “giọng ca” đi đầu trong việc tạo ra “thảm họa”. Đây là động thái tích cực được nhiều người mong chờ với hy vọng sẽ dần loại bỏ những sản phẩm âm nhạc phản cảm có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ của một bộ phận công chúng VN.


Sở Thông tin - Truyền thông TP.Hà Nội đã đình chỉ hoạt động của 562 đại lý Internet gần trường học là tin vui cho các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi đến trường khi ngày càng có nhiều trẻ em trốn học ra quán Internet và vướng vào nhiều chuyện làm đau đầu cha mẹ. Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cắt đường truyền Internet đối với các đại lý vào 23 giờ và chỉ mở lại vào 6 giờ sáng hôm sau. Tuy các đơn vị kinh doanh vẫn tìm cách “lách luật” nhưng theo ông chánh thanh tra của Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội thì Sở sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan công an đi kiểm tra và xử lý nghiêm đối với những đại lý sai phạm.

Một sự kiện được giới báo chí trong nước mong chờ là cuộc thi ảnh báo chí quốc tế FCCT lần thứ 5 đang được phát động. Cuộc thi này do CLB Nhà báo nước ngoài tại Thái Lan (FCCT) và hãng nhiếp ảnh OnAsia tổ chức để các tác giả từ khắp thế giới đem những bức ảnh báo chí về khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến tham dự. Nội dung thi gồm bốn hạng mục: ảnh thời sự, ảnh đặc thù, tiểu luận bằng ảnh, các vấn đề về môi trường. Ngoài những giải thưởng có giá trị, những bức ảnh đoạt giải và ảnh lọt vào vòng chung kết sẽ được trưng bày trong triển lãm kéo dài 2 tháng tại phòng trưng bày của FCCT ở Bangkok (Thái Lan).

Siêu mẫu 2011 và Vietnam’s Next Top Model - 2 cuộc thi lớn dành cho giới chân dài cũng khởi động trong thời gian này. Vietnam’s Next Top Model 2011, sẽ tổ chức vòng sơ tuyển tại 2 khu vực: TP.HCM (16/8) Hà Nội (23/8) và phát sóng tập đầu tiên vào 20h Chủ nhật, 25/9 trên VTV3. Siêu mẫu, cuộc thi có thâm niên 7 năm, lâu hơn Vietnam’s Next Top Model nhưng năm ngoái “lép vế” hơn vì hình thức thi đơn điệu và nhàm chán, năm nay cũng sẽ được khuếch trương khi nhà tổ chức thông báo rằng, dự kiến thay vì phối hợp tổ chức với Đài TH TP.HCM như trước, sẽ chuyển sang làm việc chung với Đài TH Việt Nam cũng với hình thức thi - truyền hình thực tế. Như vậy là công chúng sẽ liên tục được xem 2 cuộc thi người mẫu với cùng hình thức thi trên cùng một đài truyền hình.

Quỹ Trao đổi và Phát triển văn hóa Đan Mạch - Việt Nam (CDEF) vừa thông báo cơ chế tài trợ mới, thí điểm chương trình tài trợ linh hoạt có tên gọi: Khoản hỗ trợ nhỏ. Với mức tài trợ tối đa là 1.000 USD/ dự án/ hoạt động, CDEF sẽ hỗ trợ những dự án/hoạt động văn hóa có quy mô nhỏ hoặc tài trợ một phần cho những dự án đã được triển khai nhưng có nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp về tài chính. Đây là hoạt động thí điểm với tổng ngân sách cho năm 2011 là 5.000 USD. Các tiêu chí cho cơ chế tài trợ này cũng giống như những cơ chế tài trợ thường niên của CDEF, đó là hoạt động xin tài trợ phải có tính mới mẻ, hiện đại và thể hiện các xu hướng nghệ thuật mới. Tin đáng mong chờ cho những người trẻ làm nghệ thuật.

Bàn Phím

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN