TTVH Online

Alejandro Sabella được chọn là HLV trưởng Argentina

29/07/2011 10:21 GMT+7

Chỉ vài ngày sau khi sa thải Sergio Batista, Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) đã chính thức chọn HLV Alejandro Sabella là người tiếp theo dẫn dắt Abiceleste.

(TT&VH Online) - Chỉ vài ngày sau khi sa thải Sergio Batista, Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) đã chính thức chọn HLV Alejandro Sabella là người tiếp theo dẫn dắt Abiceleste.

"Quyết định đã được đưa ra. Sabella chính là người được lựa chọn", hãng tin AFP dẫn lời tuyến bố ngắn gọn của Tổng thư ký AFA Jose Luis Meiszner được đăng trên hãng thông tấn Telam.

HLV Sabella - Ảnh Getty

Như vậy, chỉ trong vòng 8 tháng, ĐT Argentina đã phải trải qua 3 đời HLV. Sau khi chỉ đưa Argentina tới tứ kết World Cup 2010, HLV Diego Maradona đã bị sa thải. Người được chọn thay "cậu bé vàng" là Sergio Batista. Sau quãng thời gian "thử việc" 6 tháng với vai trò là HLV tạm quyền, ông Batista có được hợp đồng chính thức với AFA nhờ những tín hiệu tích cực từ những trận giao hữu của Albiceleste.

Tuy nhiên, kết quả tồi tệ từ Copa America 2011 khi bị loại ở tứ kết trước Uruguay đã khiến cho Batista tiếp tục bị "trảm", dù hợp đồng chính thức của ông mới được ký khoảng 2 tháng trước đó. Để thay thế, AFA đã chọn Sabella.

Khi còn là cầu thủ, Sabella đã chơi bóng cho một số CLB của Anh như Sheffield United và Leeds. Trước đó, ông khởi nghiệp ở CLB River Plate và đã có 5 danh hiệu vô địch Argentina, trong đó có cả chức vô địch Copa Libertadores khi khoác áo Estudiantes.

Năm nay 56 tuổi, Sabella theo nghiệp HLV từ khi ông làm trợ lý cho HLV Daniel Pasarella ở đội tuyển Argentina. Ngoài ra, bộ đôi này còn trải qua một số bến đỗ khác như CLB Parma của Italia, ĐT Uruguay, CLB Monterrey của Mexico, CLB Corinthians của Brazil và River Plate.

Phải đến tháng 3/2009, Sabella mới chính thức tự đi trên con đường HLV của mình khi ông được bổ nhiệm dẫn dắt Estudiantes. Nhờ cũng kinh nghiệm thu được từ khi còn làm trợ lý, ông đã đưa Estudiantes giành Copa Liertadores 2009 và đưa đội bóng Nam Mỹ lọt tới trận chung kết cúp vô địch các CLB thế giới năm đó. Tháng 3/2011, Sabella bất ngờ đệ đơn từ chức.

Sau đó, Sabella đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ với việc dẫn dắt CLB của UAE Al Jazira. Tuy nhiên, với việc AFA đưa ra lời mời, Sabella đã chấp nhận với thử thách lớn khi nhận lời ngồi vào "chiếc ghế rất nóng" của ĐT Argentina.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN