TTVH Online

“Búp sen xanh” và những chuyện bây giờ mới kể

27/07/2011 13:58 GMT+7

"Búp sen xanh"- tác phẩm viết về thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh được ấn hành lầu đầu tiên vào năm 1982. Tính tới nay, tác phẩm này đã trải qua hơn 20 lần tái bản, được bạn đọc các lứa tuổi vô cùng yêu thích.

(TT&VH) - Nhà văn Sơn Tùng sinh năm 1928 tại Kim Lũy, Diễn Châu, Nghệ An. Những tác phẩm của ông, dù là thơ hay tiểu thuyết, kịch bản phim truyện hay tuỳ bút, đều trở thành tấm gương phản ánh sinh động những khía cạnh cơ bản của cuộc cách mạng giành độc lập và hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, thông qua hình tượng những lãnh tụ, danh nhân nổi tiếng của dân tộc. Trong đó, không thể không kể tới cuốn tiểu thuyết Búp sen xanh, viết về thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được NXB Kim Đồng ấn hành lầu đầu tiên vào năm 1982. Tính tới nay, tác phẩm này đã trải qua hơn 20 lần tái bản, được bạn đọc các lứa tuổi vô cùng yêu thích. Xoay quanh cuốn tiểu thuyết lịch sử hư cấu này, còn rất nhiều câu chuyện thú vị không phải ai cũng tỏ tường.




Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN