TTVH Online

Thảm hoa đẹp bên đê sông Hồng

20/07/2011 17:10 GMT+7

Như điểm nhấn tươi tắn trên con đê sông Hồng, vẻ đẹp của những vườn hoa khiến nhiều người qua đường không khỏi ngỡ ngàng.

Trong những năm gần đây, từ nơi cỏ mọc um tùm, nhiều đoạn triền đê sông Hồng thuộc tuyến đường Âu Cơ và Nghi Tàm (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã "lột xác" trở thành những tấm thảm hoa rực rỡ màu sắc.

Như điểm nhấn tươi tắn trên con đê sông Hồng, vẻ đẹp của những vườn hoa khiến nhiều người qua đường không khỏi ngỡ ngàng.


Những tấm thảm hoa rực rỡ  có diện tích hàng chục m2
phủ kín nhiều đoạn của triền đê sông Hồng.


Màu sắc của chúng khá phong phú, với đỏ, cam, tím, vàng...



Vẻ đẹp tươi tắn đối lập hẳn với hình ảnh của một triền đê cũ kĩ dầy cỏ dại.


Ngắm nhìn khung cảnh này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.


Rìa của các tấm thảm hoa cũng được bài trí một cách rất thẩm mỹ.



Được trồng phổ biến nhất là hoa mười giờ, loài hoa có thân thấp,
nở dày và đồng đều, rất phù hợp với sườn dốc của triền đê.


Ở đôi chỗ, các loài hoa khác xũng xuất hiện, như hoa mẫu đơn.

Hay dã quỳ.


Khung cảnh trước cổng công ty Honda Ôtô Tây Hồ khiến ít người
nghĩ rằng đây là một đoạn của đê sông Hồng.


Nếu được "trải thảm hoa" toàn bộ, triền đê sông Hồng sẽ sánh vai
cùng con đường gốm sứ để trở thành điểm nhấn của Thủ đô?

Theo Đất Việt
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN