TTVH Online

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh với “Đội gạo lên chùa”

25/06/2011 13:04 GMT+7

Mới đây, nhà văn đã gần 80 tuổi này cho ra mắt cuốn tiểu thuyết dày hơn 800 trang tên là "Đội gạo lên chùa". Tác phẩm này một lần nữa được giới phê bình đánh giá cao.

(TT&VH/TTXVN) - Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh được biết đến qua cuốn tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly xuất bản năm 2000, tới nay đã tái bản hơn 15 lần và tiêu thụ được khoảng 2 vạn bản. Tiếp đó là cuốn Mẫu thượng ngàn viết về tín ngưỡng thờ mẫu, về tình yêu và văn hóa làng xã được giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2006. Mới đây, nhà văn đã gần 80 tuổi này lại cho ra mắt cuốn tiểu thuyết dày hơn 800 trang tên là Đội gạo lên chùa. Tác phẩm này một lần nữa được giới phê bình đánh giá cao bởi lối viết tiểu thuyết cổ điển mẫu mực cũng như những vấn đề về văn hóa, triết lý nhân sinh sâu sắc mà ông thể hiện trong tác phẩm thấm đẫm màu sắc phật giáo của mình.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN