TTVH Online

Trình diễn lần đầu tiên vở opera bị thất lạc của Vivaldi

16/06/2011 07:48 GMT+7

Tại Liên hoan Baroque Prague, sẽ được khai mạc vào ngày 17/6, vở opera L’Unione Della Pace, E Di Marte của nhà soạn nhạc Italia Antonio Vivaldi sẽ được trình diễn lần đầu tiên sau 284 năm.

(TT&VH) - Tại Liên hoan Baroque Prague, sẽ được khai mạc vào ngày 17/6, vở opera L’Unione Della Pace, E Di Marte của nhà soạn nhạc Italia Antonio Vivaldi sẽ được trình diễn lần đầu tiên sau 284 năm sau khi nó được nhà soạn nhạc Ondrej Macek dàn dựng lại.

Vivaldi (1678- 1741) soạn tác phẩm này để chào mừng sự ra đời của hai công chúa song sinh - Louise Elisabeth và Anne Henriette - của vua Pháp Louis XV. “Được đại sứ Pháp ở Venice đặt hàng, tác phẩm này mới được trình diễn 1 lần duy nhất hồi giữa tháng 9/1727 trong khu vườn của nhà thờ Madonna dell’Orto ở Venice” - ông Macek cho hay.

Lời của vở nhạc kịch, gồm cả những dòng viết về sự ra đời của hai công chúa vào tháng 8/1727 và về tình hình chính trị thời điểm đó, từng được lưu giữ trong Thư viện Quốc gia Braidense ở Milan (Italia). Tuy nhiên, phần nhạc của vở nhạc kịch này đã biến mất và ông Macek đã dựng lại tác phẩm này dựa trên những giai điệu từ các vở opera khác của Vivaldi.

Tuấn Vĩ


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN