TTVH Online

Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng hai lần trở thành “trạng nguyên”

05/06/2011 08:30 GMT+7

Ngày 1/6, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã tổng kết 5 năm văn học nghệ thuật và báo chí viết về biển đảo.

(TT&VH) - Ngày 1/6 vừa qua, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã tổng kết 5 năm văn học nghệ thuật và báo chí viết về biển đảo. Nhân dịp này, 57 tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí đã được Quân chủng Hải quân trao bằng chứng nhận giải thưởng.


Việc tổng kết và trao giải thưởng viết về lực lượng hải quân là việc làm có ý nghĩa lớn của Quân chủng Hải quân Việt Nam trong nhiệm vụ hết sức nặng nề và vinh quang: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng đã đoạt giải A duy nhất trong đợt này với bài thơ Hào phóng thềm lục địa. Chính bài thơ Hào phóng thềm lục địa đã từng giúp Nguyễn Thanh Mừng đoạt giải cao nhất của cuộc thi thơ và truyện ngắn 2008 - 2009 của tạp chí Văn nghệ quân đội.

T.Kiều

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN