TTVH Online

Ca sĩ Leonard Cohen đoạt giải Văn học Tây Ban Nha

03/06/2011 07:03 GMT+7

Ca sĩ kiêm nhà thơ Canada Leonard Cohen đã đoạt giải văn học Prince of Asturias đầy thanh thế của Tây Ban Nha vào hôm 1/6 với những tác phẩm mang “tinh thần không thay đổi”.

(TT&VH) - Ca sĩ kiêm nhà thơ Canada Leonard Cohen đã đoạt giải văn học Prince of Asturias đầy thanh thế của Tây Ban Nha vào hôm 1/6 với những tác phẩm mang “tinh thần không thay đổi”.

Ban giám khảo đã quyết định trao giải cho nghệ sĩ 77 tuổi này với nhận định “các tác phẩm của Cohen đã tạo ảnh hưởng tới 3 thế hệ trên toàn thế giới thông qua sự sáng tạo đầy cảm xúc của ông”.

Cohen rời làng nhạc từ những năm 1990 và đã tu nhiều năm trong một ngôi chùa Phật giáo ở California, lấy tên là Jikan - có nghĩa là “im lặng”. Tuy nhiên, người khổng lồ này, nổi tiếng với những ca khúc như So Long, Marianne, Suzanne First We Take Manhattan, đã tái xuất sân khấu âm nhạc từ năm 2008.

Tuấn Vĩ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN