TTVH Online

Dương Mịch - Phùng Thiệu Phong: Một cặp trời sinh

10/05/2011 13:57 GMT+7

“Nhìn cô ấy tôi có cảm giác của mối tình đầu” - chính câu nói úp mở này của Phùng Thiệu Phong đã tiếp tục làm dấy lên tin đồn họ yêu nhau cả trong phim lẫn ngoài đời.

(TT&VH Online) - “Nhìn cô ấy tôi có cảm giác của mối tình đầu”  - chính câu nói úp mở này của Phùng Thiệu Phong đã tiếp tục làm dấy lên tin đồn họ yêu nhau cả trong phim lẫn ngoài đời. Sau phim Cung Tỏa Tâm Ngọc, Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong trở thành một đôi tình nhân được khán giả vô cùng yêu mến, cũng tương tự như hồi người ta yêu mến Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ka của Hoàn Châu cách cách vậy.  



Phùng Thiệu Phong - Dương Mịch - Ảnh Baidu

Tình yêu trong phim

Nội dung bộ phim truyền hình Cung tỏa tâm ngọc kể về Lạc Tình Xuyên (Dương Mịch đóng) một cô gái của thế kỷ 21 là người thừa kế của một tiệm đồ cổ vô tình bị rơi vào lỗ hổng thời gian trở về quá khứ, tại thời điểm các hoàng tử của vua Khang Hy tranh giành ngôi báu. Cô được Bát A Ca Dận Tự (Phùng Thiệu Phong) đem lòng yêu. Từ đây, cô đã cùng Dận Tự lao vào vòng xoáy tranh giành ngôi báu với những âm mưu, tâm kế…

Không biết thực hư chuyện tình trong phim và ngoài đời của Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong thế nào nhưng chỉ biết các bạn trẻ phát sốt mỗi khi thấy họ xuất hiện bên nhau. Tết âm lịch vừa qua, Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong được mời hát song ca bài Mái nhà – một ca khúc viết về tình yêu rất nổi tiếng của Trung Quốc. Rồi tiếp đó, trong lễ tình nhân họ lại tung ra bộ ảnh cực "hot" về chủ đề tình yêu. Thiên hạ lại có cơ hội bàn luận xem liệu có phải hai diễn viên này đang yêu nhau thật hay không?




Có lẽ nắm được tâm lý của công chúng nên những nhà sản xuất phim lại để cho Dương Mịch và Thiệu Phong được tiếp tục yêu nhau trong phim. Sau Cung tỏa tâm Ngọc, Dương Mịch và Thiệu Phong nắm tay nhau trong phim Bản giao hưởng định mệnh và nghe đâu người ta còn đang rục rịch viết kịch bản của Cung tỏa tâm ngọc phần 2.

Và ngoài đời

Dương Mịch là một 'hotgirl" của làng giải trí Hoa ngữ. Cô là một trong Tứ tiểu hoa đán cùng với Lưu Diệc Phi, Huỳnh Hiểu Thánh, Vương Lạc Đan. Dương Mịch đóng phim từ hồi 3 – 4 tuổi và thực sự nổi danh sau vai Quách Tường trong phim Thần Điêu đại hiệp (diễn cùng Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi) của nhà sản xuất Trương Kỷ Trung. 


Dương Mịch (Nguồn ảnh Sohu)

Còn Phùng Thiệu Phong, anh sinh năm 1978 tại Thượng Hải đã tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải và bắt đầu đóng phim từ năm 1998 với bộ phim Thời niên thiếu của Từ Bi Hồng và tiếp theo đó là các bộ phim như: Hoa anh hùng, Song hùng xưng bá, Vân Nương, Mai khôi giang hồ… Phùng Thiệu Phong có vẻ rất phù hợp với những vai công tử con nhà giàu, và đời thực của anh cũng đúng là như vậy. Phùng Thiệu Phong sinh ra trong một gia đình rất giàu có tại Thượng Hải, cha của anh là ông chủ lớn của ngành dệt may Trung Quốc. Mặc dù là người thừa kế duy nhất sản nghiệp của gia đình nhưng Phùng Thiệu Phong không thích kinh doanh mà lại chọn nghiệp diễn. Từ nhỏ, Thiệu Phong đã được mẹ cho đi học đàn và thiên hướng say mê nghệ thuật của anh dần bộc lộ rõ, sau khi tốt nghiệp bậc trung học anh quyết tâm thi vào Học viện hý kịch Thượng Hải. Có lẽ do điều kiện gia đình khá giả nên từ khi bước chân vào nghề Phùng Thiệu Phong chỉ quan tâm đến chất lượng kịch bản mà không hề bận tâm xem cát-sê của mình là bao nhiêu.


Phùng Thiệu Phong

Trong buổi tuyên truyền cho phim Bản giao hưởng định mệnh, trước những câu hỏi dồn về tình cảm riêng tư, Phùng Thiệu Phong xin được giữ bí mật nhưng lại nói: “Nhìn cô ấy tôi có cảm giác của mối tình đầu”. Nhiều người nói Phùng Thiệu Phong vẫn còn quá thật thà trước câu hỏi của phóng viên. Chẳng hạn như đoạn anh trả lời về tình yêu dưới đây:

Phùng Thiệu Phong: Chúng tôi đều là người độc thân, nhưng công việc quá bận rộn.

Phóng viên: Nhưng chẳng phải hai người đóng phim bên nhau suốt ngày đó sao? Dương Mịch có phải là kiểu cô gái anh thích không?

Phùng Thiệu Phong: Dương Mịch, Dương Mịch à… Cô ấy rất tốt.

Vẻ mặt ngượng ngập và lúng túng trước câu hỏi ráo riết của các phóng viên của Thiệu Phong cho người ta cảm nhận rằng tình cảm của anh và Dương Mịch đã vượt trên tình bạn. Về phía Dương Mịch, trong suốt buổi trò chuyện của Thiệu Phong cô gái này đứng bên cạnh mủm mỉm cười nhất định không chịu trả lời phóng viên. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với trang Sohu, Dương Mịch có tiết lộ mơ ước về tình yêu của mình, cô nói: “Nếu phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, tôi chọn gia đình và hy vọng nuôi dưỡng tình yêu ngày một sâu đậm. Tôi hy vọng trước 30 tuổi sẽ kết hôn và sinh con, nhưng bây giờ còn phải đi tìm người đó đã”.

Chuyện tình của Dương Mịch, Thiệu Phong thực hư ra sao còn chưa rõ, nhưng giả dụ tình yêu trong phim biến thành thật ở ngoài đời thì đó cũng là việc tốt đẹp. Biết đâu làng điện ảnh Trung Quốc lại có thêm một cặp đôi hạnh phúc giống như Tôn Lệ và Đặng Siêu.

Hiền Thương (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN