TTVH Online

Chelsea - M.U 0-1: Rooney giúp M.U phá "dớp" Stamford Bridge

07/04/2011 01:30 GMT+7

Với pha lập công của Wayne Rooney, đội bóng của Sir Alex Ferguson đã có được chiến thắng 1-0 ngay tại thánh địa của Chelsea để mang về lợi thế lớn cho trận lượt về ở Old Trafford.

(TT&VH Online) - Suốt từ tháng 4/2002, M.U không biết đến một chiến thắng trước Chelsea khi phải hành quân tới Stamford Bridge. Nhưng đó là những trận chiến ở giải quốc nội trong khi ở sân chơi Champions League, M.U luôn thể hiện một bộ mặt khác. Và với pha lập công của Wayne Rooney, đội bóng của Sir Alex Ferguson đã có được chiến thắng 1-0 ngay tại thánh địa của Chelsea để mang về lợi thế lớn cho trận lượt về ở Old Trafford.

Để tiếp M.U, Chelsea đã có những xáo trộn nhất định nơi hàng công khi Zhirkov được chọn đá thay cho Malouda trong khi Torres và Drogba là cặp tiền đạo của Chelsea . Bên phía "Quỷ đỏ" là sự trở lại bất ngờ của Rio Ferdinand, người đã chấn thương và nghỉ thi đấu suốt từ tháng Hai. Nani không đá chính, vị trí của anh được thay thế bằng Park trong khi cặp tiền đạo vẫn là Rooney và Chicharito.

Chelsea đã có cơ hội ngay ở pha dâng cao tấn công đầu tiên khi Torres bay người để đón đường chuyền từ bên phía cánh phải của đồng đội nhưng với một pha bóng chơi lăn xả, Rio Ferdinand đã có động tác xoài người phá bóng ngay trước khi chân sút người Tây Ban Nha kịp dùng đầu để dứt điểm.  Không lâu sau đó, vẫn là Torres cắt được đường chuyền thiếu lực của Evra rồi dắt bóng thẳng về phía khung thành của M.U. Tiếc là cú sút sau đó của anh lại nhẹ và không gây được khó  khăn cho Van der Sar.

Rooney đưa M.U  phá dớp Stamford Bridge - Ảnh Getty

Sau những phút đầu chơi ép sân và không cụ thể hóa được ý đồ đánh phủ đầu, Chelsea bắt đầu chơi chậm và chắc nhằm thiết lập một phòng tuyến vững chắc. Chính điều này đã giúp cho M.U đã bắt đầu có được những pha tấn công về phía khung thành của đối thủ. Cú sút từ ngay sát vòng cấm của Park - Ji Sung đưa bóng chạm người một hậu vệ Chelsea đi hết đường biên ngang cũng là pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành của Cech. Phút 20, Drogba cũng khiến cho Van der Sar phải trổ tài khi buộc phải đẩy bóng đi vọt xà ngang sau cú dứt điểm khá hiểm hóc.

Giữa một thế trận cân bằng, M.U bất ngờ vượt lên dẫn trước sau một pha phản công chớp nhoáng. Xuất phát từ cú phất bóng ở phần sân nhà của Carrick, Giggs băng lên bên cánh trái, khống chế và đẩy bóng xuống sát đường biên ngang rồi căng ngược lại cho Rooney tung ra cú đệm lòng rất nhanh để hạ gục Petr Cech mở tỷ số cho M.U ở phút 25 của trận đấu.

Trong bàn thua này, Jose Bosingwa là người mắc lỗi khi không  thể theo kèm nổi Giggs trong khi cặp đôi trung vệ Terry- Ivanovic cũng không có được sự bọc lót tốt và để cho Rooney thoải mái tung ra cú dứt điểm trong thế không bị người kèm.

Sau bàn thắng, M.U bắt đầu có được một thế trận chủ động. Họ đá chậm và chờ đợi thời cơ từ những pha phản công thần tốc. Trong khi đó, Chelsea buộc phải bắt đầu chơi nhanh hơn. Họ đã tạ ra được một số cơ hội hãm thành khá tốt nhưng lại không có được cú dứt điểm sau những tình huống cuối cùng. Phút 35, sau một tình huống dốc bóng bên cánh phải, Torres thậm chí còn có ý đồ "đóng kịch" khi ngã ra rất nhanh dù chưa phải chịu một lực tác động nào của Vidic. May cho chân sút người Tây Ban Nha là trọng tài Alberto Undiano Mallenco đã không rút thẻ để cảnh cáo anh với động tác ngã quá lộ này.

Những phút sau đó, M.U vẫn trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công. Họ đã suýt có bàn thắng nhân đôi cách biệt cũng với một pha bóng tương tự kịch bản dẫn đến bàn mở tỷ số. Tiếc là ở cú dứt điểm cuối cùng, Chicharito lại không thể đánh đầu trúng bóng sau đường chuyền của Rooney.

May mắn đã không thuộc về Chelsea khi cột dọc đã từ chối bàn thắng của họ ở phút cuối cùng của hiệp một. Sau một pha đi bóng kĩ thuật, Drogba loại bỏ hai hậu vệ đối phương trước khi bấm bóng dội thẳng vào cột dọc. Ngay sau đó Lampard đã băng vào đệm bóng nhưng cú dứt điểm của tiền vệ này quá nhẹ và để Evra kịp thời phá bóng ngay trước vạch vôi trong bối cảnh Van der Sar đã ngã.

Sau giờ nghỉ, Chelsea tái hiện kịch bản của hiệp một khi đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Họ đã có được cơ hội rất tốt với đường chuyền như đặt của Drogba bên phía cánh phải tạo điều kiện cho Ramires thoải mái băng vào và tung ra cú dứt điểm nhưng đang tiếc là cú lắc đầu của tiền vệ người Brazil lại không như ý muốn khi bóng đi chệch khung thành của Van der Sar.

Ngay sau tình huống này, M.U gặp tổn thất khi Rafael gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Bất ngờ lớn nhất là ở quyết định thay người sau đó, Sir Alex lại tung Nani vào thay cho hậu vệ người Brazil. Điều chỉnh này cũng có nghĩa là Valencia sẽ phải lùi sâu để đá như một hậu vệ cánh phải.

Phút thứ 55, Drogba tiếp tục có thêm một pha xử lý xuất thần nữa. Sau đường tạt bóng của Lampard, "Voi rừng" khống chế một chạm rồi bất ngờ tung ra cú móc bóng rất đẹp mắt. Tiếc cho Chelsea là trong tình huống này, bóng lại không đi trúng khung thành của Van der Sar.

Có thể nhận thấy, dù Valencia phải bất đắc dĩ đá ở vị trí hậu vệ phải nhưng cánh trái mới khiến cho Sir Alex phải  lo lắng nhất khi Evra chơi quá lỏng lẻo và thường xuyên để cho Drogba lướt qua. Trước vấn đề này, HLV người Scotland đã phải chỉ đạo Park thường xuyên lùi sâu để hỗ trợ cho hậu vệ người Pháp.

Bị Chelsea ép sân, M.U cũng đã đôi lần khiến cho hàng thủ của "The Blues" thót tim với những pha phản công thần tốc. Điển hình là tình huống ở phút 67 khi Nani với một pha bứt tốc bên cánh phải đã tung ra đường chuyền khó chịu hướng tới vị trí của Chicharito. May mắn cho Chelsea là Cech đã kịp thời chạm tay vào bóng khiến cho tiền đạo người Mexico không thể tung ra cú đánh đầu như ý muốn. Không lâu sau đó, Essien có câu trả lời khi cú đá nhanh của tiền vệ người Ghana từ ngay sát vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Ngay sau tình huống này, Chelsea có liền hai sự thay đổi đều nhằm vào hàng công khi Malouda và Anelka lần lượt được tung vào sân thay cho Zhirkov và Drogba. Thế trận tấn công của đội chủ sân Stamford Bridge đã có phần khởi sắc hơn. Phút 75, sau quả tạt bóng khá dẻo bên cánh phải của Bosingwa, Torres đã có một cú đánh đầu kĩ thuật nhằm vào góc xa và Van der Sar, với một sải tay rất dài đã bay người và đẩy bóng bằng một sức rướn khó tin để cứu cho M.U một bàn thua trông thấy.

Với những tính toán chiến thuật, Ancelotti quyết định tăng cường khả năng tấn công bằng việc rút Bosingwa ra và đưa Mikel vào thay để tăng tính chiến đấu ở tuyến giữa. Bên phía M.U, Sir Alex không có dấu hiệu gia cố hàng thủ, ngược lại, ông đưa  Berbatov vào sân để thay thế cho Chicharito. Liên tiếp sau đó, Chelsea có hai pha dứt điểm về phía khung thành của Van der Sar. Đầu tiên là cú lắc đầu điệu nghệ của Anelka đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tiếp đó là cú sút rất căng của Lampard sau pha phối hợp đá phạt bị thủ thành người Hà Lan ôm gọn.

Phút 84, Ivanovic bất ngờ dâng cao rồi đột nhập vào trung lộ nhưng cú sút sau đó của trung vệ này lại thiếu lực và không được khó khăn cho Van der Sar. Ít phút sau đó, phải nhờ đến sự can thiệp của Evra, Anelka mới  không thể tung ra cú đánh đầu như ý muốn nếu không lưới của M.U hoàn toàn có thể rung lên bởi cự ly tiếp xúc bóng của tiền đạo người Pháp là quá gần.

Cuối trận, các cầu thủ Chelsea cho rằng họ phải được hưởng ít nhất một quả 11m sau những tình huống Ramires và Torres ngã trong vòng cấm nhưng không có quyết định nào được  đưa ra. Trái lại, Torres còn phải nhận một thẻ vàng vì lỗi cố tình "ăn vạ". Không thể ghi được bàn thắng, Chelsea đành ngậm ngùi nhìn M.U rời Stamford Bridge với chiến thắng 1-0.

+ Bàn thắng: Rooney 25'

+ Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Bosingwa (Mikel 78'), Ivanovic, Terry, Cole, Essien, Lampard, Ramires, Zhirkov (Malouda 70'), Torres, Drogba (Anelka 70')
M.U: Van der Sar, Rafael (Nani 49'), Ferdinand, Vidic, Evra, Carrick, Giggs, Valencia, Park (Smalling 90+3'), Rooney, Hernandez (Berbatov 78')

Hằng Thu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN