TTVH Online

Dolce & Gabbana bị buộc tội gian lận thuế

23/11/2010 06:44 GMT+7

Cuối tuần qua, công tố viên Laura Pedio ở Milan (Italia) đã đề nghị xét xử hãng thời trang nổi tiếng Dolce & Gabbana vì tội gian lận thuế gần 1 tỷ euro (1,38 tỷ USD).


2 nhà sáng lập của thương hiệu thời trang Dolce & Gabbana

(TT&VH) - Cuối tuần qua, công tố viên Laura Pedio ở Milan (Italia) đã đề nghị xét xử hãng thời trang nổi tiếng Dolce & Gabbana vì tội gian lận thuế gần 1 tỷ euro (1,38 tỷ USD).


Theo báo cáo tháng trước các nhà điều tra đã hoàn tất việc thẩm vấn các nhà sáng lập của thương hiệu thời trang này là Domenico Dolce và Stefano Gabbana cùng 5 người khác. Tờ Il Sole 24 Ore đưa tin công ty này đã không chứng minh được khoản tiền 840 triệu euro.

Dolce & Gabbana được thành lập từ năm 1985 và hiện có hơn 3.000 nhân công cùng mạng lưới 116 cửa hàng và 17 đại lý tiêu thụ.

Tuấn Vĩ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN