TTVH Online

Harry Redknapp mãn nguyện với chiến thắng của Tottenham

30/09/2010 12:44 GMT+7

Giành chiến thắng 4-1 trước Twente trong một trận đấu mà đội nhà đã chơi thiếu người mang đến cho HLV Harry Redknapp những cảm xúc thật đặc biệt.

(TT&VH Online) - Giành chiến thắng 4-1 trước Twente trong một trận đấu mà đội nhà chơi thiếu người đã mang đến cho HLV Harry Redknapp những cảm xúc thật đặc biệt.

Sau trận hòa trên thế thắng trước Bremen ở trận đấu mở màn, cuối cùng Tottenham đã có chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng Champions League khi đội chủ sân White Hart Lane có được chiến thắng từng bừng 4-1 trước đội bóng Hà Lan Twente. Điều đáng nói là trong trận đấu mà Tottenham chơi đầy ấn tượng này có khá nhiều những điểm nhấn, trong đó nổi bật là chiếc thẻ đỏ của Van der Vaart cùng việc Spurs được hưởng tới 3 quả 11m trong cùng một trận đấu.

Tottenham đã có chiến thắng tưng bừng trước Twente - Ảnh Getty

Van der Vaart là người mở tỷ số trận đấu cho Tottenham ngay đầu hiệp hai, song cũng chính tiền vệ người Hà Lan đã sút hỏng 1 quả phạt đền ở cuối hiệp một trước khi anh bị truất quyền thi đấu với chiếc thẻ vàng thứ hai ở phút thứ 61. May mắn cho Spurs là sau đó họ có thêm 2 quả 11m nữa và đều được ghi do công của Pavlyuchenko trước khi Bale là người ấn định tỷ số 4-1 cho đội chủ nhà. Pha lập công duy nhất của Twente được ghi bởi Chadli ở phút 56, thời điểm Tottenham đang dẫn 2-0.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Redknapp khẳng định chiến thắng ấn tượng này mang tới cho ông sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò. "Chúng tôi chỉ thực sự chơi tốt trong hiệp hai và có được liên tiếp hai bàn thắng sớm. Twente đã có một bàn gỡ ngay sau đó trước khi Van der Vaart bị truất quyền thi đấu. Theo logic, chúng tôi sẽ gặp phải khó khăn nhưng nhờ sự quyết tâm của các cầu thủ, Tottenham vẫn chơi tốt và có được chiến thắng quan trọng. Một chiến thắng tuyệt vời và bạn không thể đòi hỏi nhiều hơn thế ", Sky Sports dẫn lời của Redknapp.

Có nhiều ý kiến cho rằng trận đấu này Tottenham đã được hưởng lợi từ các trọng tài cho đã 3 lần cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Song theo Redknapp, đây là phần thưởng cho sự nỗ lực cũng như khả năng gây sức ép mà các học trò của ông đã tạo ra trước đối thủ. "Không nên tranh cãi nhiều về các quyết định của trọng tài. Ở tình huống thứ nhất rõ ràng Crouch đã bị phạm lỗi, tình huống thứ hai cũng vậy khi Bale bị phạm lỗi quá rõ ràng. Có thể quả 11m thứ 3 là một tình huống tương đối nhạy cảm nhưng với một lỗi để bóng chạm tay, quyết định cuối cùng thuộc về các trọng tài."

Với chiếc thẻ đỏ của Van der Vaart, cựu HLV của Portsmouth thừa nhận rằng ông đã có ý định thay tiền vệ người Hà Lan sau chiếc thẻ vàng đầu tiên. Tuy nhiên, do lưỡng lự trong quyết định nên Redknapp đã không lường được việc Van der Vaart phải nhận thêm một chiếc thẻ vàng nữa. Với việc bị truất quyền thi đấu, cựu tiền vệ Real Madrid sẽ không có cơ hội được ra sân trong trận đấu với Inter ở lượt trận thứ 3 tới.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN