TTVH Online

Chung kết "Chuông vàng vọng cổ 2010": Bùi Trung Đẳng đoạt “chuông vàng”

30/09/2010 07:07 GMT+7

Tối qua 29/9, sau 5 đêm thi (bắt đầu từ 4/9), vòng chung kết cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2010 (lần V) do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức đã chính thức khép lại.

(TT&VH) - Tối qua 29/9, sau 5 đêm thi (bắt đầu từ 4/9), vòng chung kết cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2010 (lần V) do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức đã chính thức khép lại. Kết quả: thí sinh Bùi Trung Đẳng (Cần Thơ) đoạt danh hiệu “chuông vàng”; Đặng Thị Mỹ Vân (Bến Tre) nhận “chuông bạc” và giải giám khảo báo chí bình chọn; Nguyễn Bình Trọng (Kiên Giang) về thứ ba nhưng lại lần thứ 5 nhận được giải thưởng thí sinh được khán giả bình chọn với tổng trị giá giải thưởng là 28 triệu đồng.


 Nguyễn Bình Trọng (trái), Bùi Trung Đẳng (giữa), Đặng Thị Mỹ Vân (phải)
Theo đánh giá của giới chuyên môn, các thí sinh tham gia cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm nay có trình độ tương đối đồng đều, không có trường hợp nổi bật như Lê Văn Gàn (2007) hoặc Võ Thành Phê (2008) nên cuộc cạnh tranh diễn ra khá hấp dẫn. Ngay trong đêm chung kết xếp hạng, cả ba danh hiệu cao nhất chỉ chênh lệch 0,1 điểm đã chứng tỏ được sự gay cấn trong con đường đi đến danh hiệu “chuông vàng vọng cổ” lần thứ năm này.

Ninh Lộc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN