TTVH Online

Tạo dựng mô hình phố cổ, nhà cổ

11/09/2010 07:40 GMT+7

Lễ hội Làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra từ 16 – 21/9/ 2010 tại công viên Bách Thảo, Hà Nội.

(TT&VH) - Lễ hội Làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra từ 16 – 21/9/ 2010 tại công viên Bách Thảo, Hà Nội. Lễ hội sẽ tái dựng một số phố nghề truyền thống như: gốm Bát Tràng; dát vàng quỳ Kiêu Kỵ; dệt lụa Vạn Phúc..., đồng thời sẽ tạo dựng một số phố nghề gồm: Hàng Nón, Hàng Đồng, Hàng Mã, Lãn Ông, Hàng Quạt (dài 50m, mô phỏng theo típ nhà cổ Hà Nội, có những nghệ nhân thao diễn nghề, bày bán các sản phẩm nghề).


Lụa Vạn Phúc. (Nguồn: Internet)
Ngoài ra, lễ hội còn trưng bày hơn 100 bức ảnh, một số tác phẩm kỷ lục như: Quạt mây của nghệ nhân Dương Văn Mơ (Chàng Sơn); Bình hoa sen mây lớn nhất của Nguyễn Phương Quang (Phú Vinh); tác phẩm Thiên đô chiếu của Trần Bá Nam (Khảm ốc); Phố gốm của tác giả Trần Mạnh Tuấn (Bát Tràng); Rồng gốm (dài 35m, cao 8,6m) của làng Bát Tràng; Cặp áo dài độc đáo (mỗi áo dài là 10m, thêu 1.000 con phượng) của NTK Lan Hương; Đài sen bằng đá của nghệ nhân Nguyễn Minh Phú (giải Đặc biệt Hội thi sản phẩm Thủ công Cúp 1.000 năm Thăng Long)...; trưng bày không gian nghề các vùng miền của VN như Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên....

P.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN