TTVH Online

Lịch sử gọi tên Klose

12/09/2010 07:18 GMT+7

Trước trận Đức - Azerbaijan tại vòng loại EURO 2012 ở Cologne, Miroslav Klose đã được Liên đoàn bóng đá Đức trao tặng kỷ niệm chương nhân dịp anh gia nhập Câu lạc bộ 100

(TT&VH cuối tuần) - Trước trận Đức - Azerbaijan tại vòng loại EURO 2012 ở Cologne, Miroslav Kloseđã được Liên đoàn bóng đá Đức trao tặng kỷ niệm chương nhân dịp anh gia nhập Câu lạc bộ 100, bao gồm những cầu thủ đã khoác áo tuyển Đức từ 100 trận trở lên. Trong ngày vui đó, Klose đã lập một cú đúp để rút ngắn khoảng cách với kỷ lục gia Gerd Mueller trên bảng xếp hạng các chân sút hàng đầu trong lịch sử Mannschaft.

Klose là thành viên thứ sáu của Bayern gia nhập Câu lạc bộ 100 của đội tuyển Đức, theo chân các bậc đàn anh như Lothar Matthaeus (150 trận), Juergen Klinsmann (108), Juergen Kohler (105), Franz Beckenbauer (103) và Thomas Haessler (101). Trên thực tế, đêm thứ Ba vừa qua Klose đã đá trận thứ 103 cho Mannschaft, nhưng đến lúc này anh mới được tôn vinh, vì cả ba trận trước đó đội tuyển Đức đều chơi trên sân khách (dự World Cup 2010 ở Nam Phi, giao hữu với Đan Mạch tại Copenhagen và ra quân vòng loại EURO 2012 gặp Bỉ ở Brussels). Trước hơn 50.000 khán giả tại Cologne, Klose đã có màn trình diễn ấn tượng, lập một cú đúp vào lưới Azerbaijan, góp phần giúp Đức chiến thắng 6-1 và vượt lên dẫn đầu bảng A.


Klose đã ghi được 55 bàn thắng cho tuyển Đức, Ảnh Getty

Bốn bàn thắng ở World Cup 2010, một pha lập công vào lưới Bỉ và một cú đúp vào lưới Azerbaijan, những bàn thắng đó đã giúp Klose lần lượt vượt qua Uwe Seeler, Karl-Heinz Rummenigge, Juergen Klinsmann và Rudi Voeller để chiếm giữ vị trí thứ hai trên danh sách những chân sút hàng đầu trong lịch sử đội tuyển Đức. Những bàn thắng khá đều đặn trong vòng mấy tháng qua cũng giúp Klose rút ngắn hơn nữa khoảng cách với Gerd Mueller, người độc chiếm vị trí số một suốt bốn mươi năm qua với kỷ lục vô tiền khoáng hậu, ghi 68 bàn cho “Mannschaft” chỉ trong 62 lần ra sân. Huyền thoại Mueller đã đặt ra cho cho các thế hệ đàn em một bài toán quá khó, nhưng dường như Klose sắp tìm ra lời giải.

Sau một thời gian dài gây thất vọng trong màu áo Bayern, Klose đã tỏa sáng trở lại trên đất Nam Phi, nơi anh tiếp cận nhưng chưa san bằng được kỷ lục ghi 15 bàn ở các vòng chung kết World Cup của tiền đạo người Brazil Ronaldo. Tuy nhiên, với 14 bàn ghi được ở Nhật Bản - Hàn Quốc, Đức và Nam Phi, Klose cũng đã bắt kịp thành tích của Mueller. Ở tuổi 32, Klose vẫn chưa hết tham vọng lập kỷ lục mới ở World Cup, khi anh tuyên bố muốn thi đấu ở Brazil vào năm 2014. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của tương lai, còn trước mắt, cơ hội để Klose xô đổ cột mốc 68 bàn thắng của Mueller cho đội tuyển Đức đang ngày càng rõ ràng hơn. Với việc bản thân tìm lại phong độ và đội tuyển Đức chỉ phải gặp những đối thủ không quá khó ở vòng loại EURO 2012, Klose hoàn toàn có thể ghi được nhiều hơn 13 bàn trong vòng hai năm tới, để trở thành chân sút huyền thoại mới của Mannschaft.

Sau những giây phút thăng hoa trong màu áo đội tuyển quốc gia, Klose lại trở về Bayern để đối đầu với đội bóng cũ Bremen trong trận đấu tâm điểm của vòng ba Bundesliga diễn ra ở Allianz Arena vào thứ Bảy này. Nổi lên từ Kaiserslautern nhưng Klose thực sự tỏa sáng trong ba năm khoác áo Bremen, từ 2004 đến 2007, trước khi đầu quân cho Bayern. Với việc Mario Gomez sa sút phong độ, Klose lại trở thành trung phong số một trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Louis van Gaal mùa giải này.

Các Chân sút hàng đầu của đội tuyển Đức

Cầu thủ                           Bàn             Trận

1. Gerd Mueller               68               62

2. Miroslav Klose*          55              103

3. Rudi Völler                 47                90

4.Juergen Klinsmann       47              108

5. K-H. Rummenigge      45              95

6. Uwe Seeler                43               72

7. Michael Ballack*       42                98

8. Lukas Podolski*        41               81

9. Oliver Bierhoff           37                70

10. Fritz Walter            33                61

* Cầu thủ vẫn còn thi đấu.


H.M.C

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN