TTVH Online

Chung kết HHTGNV 2010: Lưu Thị Diễm Hương giành giải "đúp"

22/08/2010 10:12 GMT+7

Lưu Thị Diễm Hương đã trở thành Tân Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010, đồng thời giành luôn giải Người đẹp ảnh trong đêm chung kết diễn ra tối qua tại Vinpearl Land Nha Trang.

(TT&VH) - Xuất sắc với phần trả lời ứng xử về đức hiếu học của người Việt, Lưu Thị Diễm Hương đã trở thành Tân Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010, đồng thời giành luôn giải Người đẹp ảnh trong đêm chung kết diễn ra tối qua tại Vinpearl Land Nha Trang.

1. Với chủ đề Sắc biển, hương sen, tâm hồn Việt, phần dàn dựng công phu của Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt đã để lại ấn tượng sâu sắc với hàng ngàn khán giả theo dõi trực tiếp cũng như hàng triệu người xem truyền hình. Đặc biệt ấn tượng là sự hòa quyện các tiết mục biểu diễn khiến các phần thi trở nên sinh động. Chương trình kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, song vẫn cuốn hút người xem bằng những ca khúc bất hủ qua phần thể hiện của ban nhạc lừng danh Il Divo, hay màn trình diễn phiêu linh của một Tùng Dương ngày càng... “quái”. Sân khấu nhạc nước, với sự chuyển động, đã phát huy tối đa công năng.  

Trải qua gần 2 tuần tập luyện, sự tự tin là điều dễ nhận thấy nhất ở các thí sinh. Nhưng có lẽ, điều đó cũng đã làm khó BGK rất nhiều. Top 15 chưa có nhiều bất ngờ. Song đến Top 5, đã có những gương mặt nằm ngoài dự đoán...


Giây phút đăng quang của Lưu Thị Diễm Hương. Ảnh: Quốc Huy
Trước đêm chung kết, Nguyễn Ngọc Kiều Khanh luôn là thí sinh chiếm tỷ lệ bình chọn nhiều nhất trên nhiều diễn đàn và các trang báo điện tử, so với các thí sinh khác. Vóc dáng yêu kiều (1,76 m - cao nhất trong số thí sinh dự thi), cân nặng 53 kg và số đo ba vòng 85- 63-94, gương mặt trái soan thanh thoát, nụ cười tươi tắn và đôi chân dài thẳng tắp sải những bước mềm mại, Kiều Khanh luôn gây được chú ý mỗi khi xuất hiện, dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Không chỉ đến khi cô đoạt giải thưởng Người đẹp Biển để giành tấm vé vào Top 15 mà trước đó, số phiếu bình chọn cho cô luôn vượt trội. Rất nhiều khán giả đã reo gọi tên cô khi xem trực tiếp cuộc thi Người đẹp Biển trước khi BGK công bố kết quả. Dù sinh tại Đức nhưng Khanh được bố mẹ nhiều lần đưa về thăm quê nên nói sõi tiếng Việt.  

Phạm Thị Thúy Vy đang học ngành Quản trị Kinh doanh của ĐH Berkeley, Mỹ. Thúy Vy chia sẻ, điều mà ba mẹ cô lo lắng nhất khi cô tham gia cuộc thi này chính là phần ứng xử bằng tiếng Việt. Tình huống của Terera Sam không lặp lại với Vy, song có lẽ, Vy đã lúng túng khi được hỏi về chữ “Hiếu”...

Với sự tự tin, Lưu Thị Diễm Hương đã vượt qua Phan Thị Mơ, Phan Thị Lý, Thúy Vy và Kiều Khanh để giành ngôi vị cao nhất. Chiến thắng dành cho Lưu Thị Diễm Hương là hoàn toàn xứng đáng khi cô rất tự tin hoàn thành phần thi ứng xử với câu trả lời về đức hiếu học của người Việt. Diễm Hương cũng đã thể hiện kiến thức lịch sử khi nói về di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Với câu hỏi “Hình ảnh Văn Miếu Quốc Tử Giám gợi cho bạn ấn tượng gì về văn hóa Việt Nam?”. Cô đã trả lời: “Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nêu cao truyền thống hiếu học của người dân Việt và cũng là niềm tự hào của quốc gia. Việt Nam là một trong những quốc gia có truyền thống hiếu học nhất thế giới và điều đó được minh chứng bằng việc Việt Nam đang khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới và được biết tới nhiều hơn”.

Diễm Hương - cô gái Sài Gòn sở hữu gương mặt đẹp rất ăn ảnh đang học ngành Quản trị nhà hàng, khách sạn và du lịch - trường ĐH Hoa Sen với ước mơ trở thành doanh nhân trong lĩnh vực cô đang theo học. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh, ba mẹ của Diễm Hương chỉ muốn con gái đi theo công việc gia đình nhưng cô sinh viên năm 2 trường ĐH Hoa sen vẫn quyết định thử sức tại một cuộc thi sắc đẹp để khẳng định mình đã lớn.  

Các danh hiệu HHTGNV 2010:

- Hoa hậu: Lưu Thị Diễm Hương.
- Á hậu 1: Nguyễn Ngọc Kiều Khanh.
- Á hậu 2: Phạm Thị Thuý Vy.
- Người đẹp Ảnh: Lưu Thị Diễm Hương.
- Người đẹp Thân thiện: Ngụy Thanh Lan.
- Ngườiđẹp Thanh lịch: Nguyễn Mai Anh.
- Người đẹp có gương mặt khả ái: Nguyễn Thu Mây.

2.
Không ít người đã tiếc cho trường hợp của Nguyễn Thanh Huyền - cô gái được xem là tài sắc vẹn toàn. Dáng vóc mảnh mai (cao 1,71 m, 52 kg, số đo ba vòng 83-61-87), cô gái 18 tuổi đến từ CHLB Nga với khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười tươi dễ chiếm được cảm tình của người đối diện. Tiết mục múa giúp cô đoạt giải Người đẹp Tài năng không thua kém biểu diễn của các diễn viên chuyên nghiệp. Không chỉ múa, cô còn có thể biểu diễn tiết mục xiếc tung hứng và vẽ. Huyền cũng là cô gái thường đứng thứ hai trong các bảng bầu chọn, sau Kiều Khanh.


Cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt ngày càng khẳng định vị trí của một “sân chơi” tôn vinh hương sắc phụ nữ Việt Nam - vẻ đẹp kết tinh những giá trị truyền thống và hiện đại, tinh thần Việt và cộng đồng quốc tế.

Tùng Sơn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN