thethaovanhoa.vn

14 vở diễn mừng 1000 năm Thăng Long

17/08/2010 07:54 GMT+7

Trong thời gian từ 19 - 22/8 tại Hà Nội, 14 vở diễn sân khấu về đề tài lịch sử sẽ được biểu diễn để chào mừng Đại lễ ngàn năm.

(TT&VH) - Trong thời gian từ 19 - 22/8 tại Hà Nội, 14 vở diễn sân khấu về đề tài lịch sử sẽ được biểu diễn để chào mừng Đại lễ ngàn năm.

Đây là chương trình do Bộ VH,TT&DL tổ chức với tên gọi Liên hoan sân khấu các vở diễn lịch sử chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Có nội dung liên quan tới những sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam, các vở diễn tham dự đều từng công diễn và được đánh giá cao trong những năm gần đây. Đặc biệt, 7/14 vở đã giành các HCV, HCB trong các kì hội diễn sân khấu toàn quốc như: Những vần thơ thép (Nhà hát chèo Việt Nam - HCV Hội diễn 2005), Trọn đời trung hiếu với Thăng Long (Nhà hát Cải lương Việt Nam - HCV 2009), Dời đô (Cải lương Đồng Nai - HCV 2009), Hồn Việt (Nhà hát Tuồng Đào Tấn- HCV 2010)...


Vắng Rừng trúc, vở Mỹ nhân và Anh hùng trở thành vở kịch nói duy nhất tại LH
Chỉ duy nhất Mỹ nhân và Anh hùng (Nhà hát Kịch VN0- HCV hội diễn 2009) là vở diễn kịch nói tham dự LH này. 13 vở diễn còn lại đều thuộc các thể loại tuồng, chèo, cải lương, kịch dân ca... Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi do đặc thù về loại hình, mảng đề tài lịch sử vẫn được coi là thế mạnh truyền thống của các vở diễn cải lương, tuồng... từ trước tới nay. Theo ông Nguyễn Đăng Chương, sự vắng mặt của Rừng trúc (Nhà hát kịch Tuổi Trẻ - HCV 1999) vẫn là một điều đáng tiếc tại LH lần này. “Rừng trúc là vở kịch lịch sử đã khẳng định được dấu ấn trên sân khấu Việt Nam. Khi chúng tôi đề nghị, Nhà hát Tuổi trẻ đã xin được rút không tham dự LH này - ông Chương cho biết - Hiện, các diễn viên chính của Rừng Trúc năm 1999 như Lê Khanh, Chí Trung, Anh Tú, Lan Hương... đều đã có tuổi và phần lớn chuyển sang công tác quản lý. Còn việc đầu tư dựng lại một Rừng trúc với ê kíp diễn viên trẻ thì chưa nằm trong kế hoạch của Nhà hát”.

Cũng theo lời ông Chương, các vở diễn này đều được coi là tiêu biểu trong kịch mục của các đoàn tham dự LH. Do đó, BTC LH có thể huy động được 14 vở diễn tại LH mà không... mất kinh phí để hỗ trợ phục dựng. Điển hình, Lý Nhân Tông kế nghiệp (nằm trong bộ ba Bài ca giữ nước) của đoàn chèo Tổng cục Hậu cần đã giành HCV tại hội diễn 1985. Từ đó tới nay, vở diễn này vẫn đều đặn được các lứa diễn viên của chèo Tổng cục Hậu cần tập lại và duy trì biểu diễn trong năm.

Theo kế hoạch, trong mỗi đêm tại LH sẽ có từ 2- 3 vở diễn được biểu diễn tại các địa điểm khác nhau như Nhà hát Kim Mã, rạp Hồng Hà và các Nhà văn hóa huyện, Kí túc xá các trường ĐH... Do đặc thù riêng nên LH không có huy chương cho các vở diễn cũ này.

Minh Châu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN