TTVH Online

Phát hiện ngôi nhà cổ 10.500 tuổi tại Anh

13/08/2010 14:30 GMT+7

Các nhà khảo cổ học người Anh đã phát hiện ngôi nhà hóa thạch 10.500 tuổi. Theo các nhà khảo cổ ngôi nhà này khá hẹp và không được đánh giá cao về thiết kế nhưng nó lại được coi là ngôi nhà quan trọng nhất.

(TT&VH) - Các nhà khảo cổ học người Anh đã phát hiện ngôi nhà hóa thạch 10.500 tuổi. Theo các nhà khảo cổ ngôi nhà này khá hẹp và không được đánh giá cao về thiết kế nhưng nó lại được coi là ngôi nhà quan trọng nhất.



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN