TTVH Online

Hoàng thành Thăng Long vào danh sách lựa chọn Di sản thế giới

28/07/2010 10:43 GMT+7

Hội nghị lần thứ 34 của Uỷ ban Di sản thế giới thuộc UNESCO diễn ra ở Brazil từ 25/7 - 3/8 sẽ xem xét 39 di sản của 33 nước để lựa chọn đưa vào Danh sách Di sản thế giới.

Hội nghị lần thứ 34 của Uỷ ban Di sản thế giới thuộc UNESCO diễn ra ở Brazil từ 25/7 - 3/8 sẽ xem xét 39 di sản của 33 nước để lựa chọn đưa vào Danh sách Di sản thế giới.


Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.
 
Hoàng thành Thăng Long Hà Nội là 1 trong 39 di sản được xem xét tại Hội nghị này.
 
Cũng tại Hội nghị lần này, Ủy ban Di sản thế giới cũng xem xét tình trạng bảo tồn 147 di sản, trong đó có 31 di sản đang trong tình trạng nguy hiểm và 36 di sản đang trong tình trạng lo ngại nghiêm trọng do ô nhiễm, phát triển đô thị, chiến tranh, thảm hoạ thiên nhiên, khai thác du lịch quá mức nhưng quản lý kém, làm giảm giá trị nổi bật của các di sản đã được đưa vào danh sách di sản thế giới.
 
Cho đến nay, UNESCO đã công nhận 890 di sản có giá trị nổi tiếng thế giới trong đó có 689 di sản văn hoá, 176 di sản thiên nhiên, 25 di sản hỗn hợp ở 148 nước.

Theo Chinhphu.vn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN