TTVH Online

Tiền đạo của Algeria xung đột với nữ phóng viên

25/06/2010 09:32 GMT+7

Tiền đạo của đội tuyển Algeria Rafik Saifi vừa dính vào rắc rối bởi cãi lộn với một phóng viên sau khi đội tuyển của mình bị loại khỏi World Cup 2010.

(TT&VH)- Tiền đạo của đội tuyển Algeria Rafik Saifi vừa dính vào rắc rối bởi cãi lộn với một phóng viên sau khi đội tuyển của mình bị loại khỏi World Cup 2010.

Saifi gây lộn với phóng viên- Ảnh AP
Việc xô xát xảy ra sau thất bại 1-0 của Algeria trước đội tuyển Mỹ, khi một phóng viên nữ đã cố gắng phỏng vấn Saifi nhưng bị từ chối trả lời. Sau đó cô bị tiền đạo này quát mắng thậm tệ trước khi biến vào phòng thay đồ.


Người phát ngôn của FIFA Nicolas Maingot nói với báo chí trong buổi họp sáng thứ Tư rằng ông có nghe thấy những vấn đề rắc rối sau trận đấu của Algeria, nhưng chưa hề nhận thấy được những báo cáo chính thức. Maingot không đưa ra một lời nhận xét cụ thể nhưng nói: “Tất cả các cầu thủ phải tỏ ra fair-play không chỉ ở trong mà còn ngoài sân cỏ nữa”.

P.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN