TTVH Online

21h00 ngày 23/6, Mỹ - Algeria: Thay đổi để chiến thắng

23/06/2010 10:15 GMT+7

Nếu thắng, Mỹ sẽ đi tiếp, có thể là ở vị trí đầu bảng nếu kết quả trận giữa Anh và Slovenia ủng hộ họ. Một trận hòa sẽ khiến tình hình khó khăn hơn, khi Mỹ phải chờ đợi Anh thua Slovenia, hoặc hòa với tỷ số thích hợp.

(TT&VH) - Với một chiến thắng, Mỹ sẽ đi tiếp vào vòng sau, có thể là ở vị trí đầu bảng nếu kết quả trận giữa Anh và Slovenia ủng hộ họ. Một trận hòa sẽ khiến tình hình khó khăn hơn, khi Mỹ phải chờ đợi Anh thua Slovenia, hoặc hòa với tỷ số thích hợp. Algeria cũng còn cơ hội, nhưng điều kiện với họ là buộc phải đánh bại Mỹ. Những tính toán đó khiến khán giả có thể chờ đợi một trận đấu đôi công khi cả hai đều muốn chiến thắng.

Cả hai HLV Bob Bradley và Rabah Saadane chắc chắn sẽ có những thay đổi chiến thuật trong trận đấu này vì mục tiêu tối thượng: 3 điểm. Trong trận gặp Slovenia, Bradley đã có những điều chỉnh quan trọng, như việc thay tài năng trẻ còn thiếu kinh nghiệm Jose Francisco Torres bằng cầu thủ dày dạn Ricardo Clark với hy vọng tạo thêm sức mạnh cho các đợt tấn công. Tuy nhiên, thử nghiệm của Bradley thất bại khi tuyển Mỹ cần những nỗ lực của Landon Donovan và Michael Bradley trong hiệp 2 để có 1 điểm trước Slovenia.


ĐT Mỹ đang đứng trước cơ hội rất lớn để lọt vào vòng 2 - Ảnh: Getty
Cho cuộc quyết đấu tối nay, có lẽ Bradley cũng cần cân nhắc một kế hoạch tấn công khác cho đội bóng của mình. Đầu tiên, nhiều khả năng Torres sẽ trở lại với đội hình xuất phát, cho một vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ. Tuy nhiên, người nắm giữ chìa khóa cho chiến thắng nhiều khả năng là Maurice Edu. Vai trò của tiền vệ đang khoác áo Glasgow Rangers có ý nghĩa quyết định với tuyển Mỹ không chỉ bởi anh giúp tăng tỉ lệ kiểm soát bóng, đóng chặt đường vào khung thành thủ môn Tim Howard và điều phối các pha tấn công.


Quan trọng hơn, Edu, với khả năng càn quét ở hàng tiền vệ, giúp Michael Bradley có thể tự do hướng lên phía trên để tìm kiếm những bàn thắng. Với Edu bên cạnh Bradley ở giữa sân, Donovan và Dempsey có thể hoán đổi vị trí cho nhau ở hai cánh. Điều đó giúp giữ chân các hậu vệ cánh của Algeria, những vũ khí nguy hiểm nhất của Cáo sa mạc và tạo khoảng trống cho Jozy Altidore ở phía trên. Ngoài Altidore trên hàng công, do Robbie Findley bị treo giò, Edson Buddle nhiều khả năng sẽ được đá chính. Thể hình tuyệt vời của Buddle sẽ là sự đối phó hữu hiệu với cặp trung vệ lực lưỡng đã chơi rất hay từ đầu giải của Algeria.

Về phần Algeria, vừa giành được một trong những kết quả tốt nhất trong lịch sử bóng đá nước họ khi cầm chân Anh không bàn thắng ở lượt trước, đội bóng của Saadane đang rất lên tinh thần và hoàn toàn tự tin cho trận đấu này. Họ sẽ chơi tấn công vì buộc phải như thế, và chờ đợi một kết quả có lợi từ trận Anh-Slovenia. Đội hình 3-4-2-1 của Algeria đã phát huy hiệu quả tốt khi họ chơi phòng ngự phản công trước Anh, nhưng lần này sẽ khác. Vì phải tìm kiếm bàn thắng, nhiều khả năng Saadane sẽ cho ra sân một cặp tiền đạo thực thụ ngay từ đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc Rafik Djebbour sẽ xuất hiện, có thể là thay cho Antar Yahia. Nhờ hàng tiền vệ đông đúc, Algeria đã giữ bóng khá tốt trước đối thủ Anh mạnh hơn và họ sẽ cố gắng lặp lại điều đó trước Mỹ. Kịch bản lý tưởng với đại diện Bắc Phi là họ có một bàn thắng sớm rồi lùi lại với phong cách phòng ngự phản công quen thuộc để đợi những diễn biến có lợi ở trận đấu cùng giờ.

Để triển khai kế hoạch đó, những con át chủ bài của Saadane sẽ là Karim Ziani, tiền vệ đang khoác áo Wolfsburg, nguồn cảm hứng sáng tạo chủ đạo trong đội hình Algeria và Madjid Bougherra, trung vệ thép thủ lĩnh của một hàng thủ đã chơi rất ấn tượng, người đã ngăn được Wayne Rooney, Emile Heskey, Peter Crouch và Jermain Defoe.

Dự đoán: 2-1

Trần Trọng

Lực Lượng

Mỹ: Chân sút Robbie Findley bị treo giò.

Algeria: Giữ nguyên đội hình xuất phát trận hòa Anh 0-0.

Đội hình dự kiến

Mỹ: Howard - Cherundolo, De Merit, Onyewu, Bocanegra - Donovan, Edu, Bradley, Dempsey - Altidore, Buddle.

Algeria: Mbohli - Yahia, Halliche, Bougherra - Kadir, Yebda, Lacen, Belhadj - Boudebouz, Ziani - Matmour.

Góc thống kê

* Algeria chỉ mới là đội châu Phi thứ 2 trong lịch sử mà Mỹ đã gặp ở World Cup. Trước đó, Mỹ thua Ghana 1-2 vào năm 2006.

* Kể từ World Cup 1950, Mỹ toàn bại ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng (thứ nhất).

* Năm 1982, Algeria trở thành đội châu Phi đầu tiên trong lịch sử giành 2 chiến thắng ở vòng bảng, đánh bại Tây Đức và Chile.

* Algeria chỉ ghi 1 bàn trong 6 trận gần đây. Đó là bàn thắng vào lưới UAE ở lượt trận giao hữu khởi động cho World Cup.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN