TTVH Online

Những dự đoán "trật lất" của Pele về bóng đá

08/06/2010 18:50 GMT+7

Khi còn là một cầu thủ, Pele nổi tiếng với khả năng săn bàn đỉnh cao (ghi hơn 1000 bàn thắng) nhưng cầu thủ từng được tôn vinh như một vị "Vua bóng đá" lại tỏ ra khá cảm tính trong những dự đoán.

(TT&VH Online) - Khi còn là một cầu thủ, Pele nổi tiếng với khả năng săn bàn đỉnh cao (ghi hơn 1000 bàn thắng) nhưng cầu thủ từng được tôn vinh như một vị "Vua bóng đá" lại tỏ ra khá cảm tính trong những dự đoán của mình. Nhiều lần, những nhận định của huyền thoại bóng đá Brazil đã thiếu tính chính xác,  thậm chí còn làm "trò cười" cho giới hâm mộ túc cầu giáo.

Những dự đoán của Pele nhiều lần thiếu chính xác - Ảnh Reuters

Chính danh thủ một thời Romario của bóng đá Brazil đã đưa ra một nhận xét đầy "châm biếm" dành cho tiền bối của mình rằng "Pele là một nhà thơ khi ông ấy còn nói gì." Trong khi đó, đồng hương của Pele là HLV Scolari cũng từng đưa ra những bình luận về tài dự đoán của huyền thoại bóng đá này. "Tôi tin Pele chẳng biết gì về bóng đá. Những phân tích của ông ấy toàn sau. Nếu bạn muốn chiến thắng, hãy lắng nghe những nhận định của Pele và ... làm ngược lại những điều ông ấy nói."

Còn rất nhiều những nhận xét như thế về tài dự đoán của cầu thủ đã ghi tới 1000 bàn thắng trong sự nghiệp. Vậy Pele đã dự đoán như thế nào và độ chính xác trong những nhận định của ông đạt bao nhiêu %? Hãy cùng điểm lại những dự đoán sai nổi tiếng của người huyền thoại từng 3 lần vô địch World Cup 1958, 1962 và 1970.

* Trung Quốc sẽ vượt qua vòng bảng World Cup 2002

Trên thực tế, năm ấy Trung Quốc toàn thua trong các trận đấu thuộc khuôn khổ bảng C. Họ thậm chí không ghi nổi một bàn thắng trong khi để lọt lưới tới 9 lần.

* Tây Ban Nha sẽ vô địch World Cup 1998.

Trên đất Pháp, thành tích của Tây Ban Nha tệ đến mức không vượt qua được vòng bảng. Vì lẽ đó mà người ta vẫn gán cho ĐT xứ đấu bò cái mác "Vua vòng loại" ở mỗi kì World Cup.

* Colombia sẽ lên ngôi ở World Cup 1994

Trên thực tế Colombia đứng cuối bảng xếp hạng và không thể vượt qua được vòng bảng. Thảm hại hơn, hậu vệ Andres Escobar còn có pha đá phản lưới nhà và sau đi bị bắn chết sau khi về nước

* Argentina và Pháp sẽ có tên trong trận chung kết World Cup 2002

Trên thực tế, hai cường quốc bóng đá này bị loại ở ngay vòng đấu bảng. Pháp thậm chí không ghi nổi một bàn thắng.

* "Người ngoài hành tinh" Ronaldo không thể trở lại thi đấu vì chấn thương

Sau chấn thương nặng hồi tháng 2/2008 khi khoác áo của Milan, Pele đã dự đoán Ronaldo sẽ không thể trở lại chơi bóng đỉnh cao. Tuy nhiên thực tế "Ro béo" vẫn trở lại vào tháng 3/2009 và tiếp tục thể hiện bản năng săn bàn của mình trong màu áo Corinthians với 10 pha lập công trong 14 trận đầu tiên.

* Nii Lamptey sẽ là một "Pele mới"

Quá ngẫu hứng với màn trình diễn của tiền đạo trẻ người Ghana trong giải vô địch thế giới lứa tuổi U17, Pele đã nhận định Lamptey sẽ là một truyền nhân mới của mình. Tuy nhiên theo thời gian, tiền đạo người Ghana đã trải qua nhiều CLB như PSV, Aston Villa, Coventry, Venezia và cuối cùng là Ankaragucu nhưng chẳng khi nào anh còn được nhắc nhiều đến ở thế giới bóng đá.

* Nick Barmby sẽ đạt đẳng cấp thế giới

Pele đã nhận định tuyển thủ trẻ người Anh rằng tương lai sẽ sánh ngang được với tầm của những Zinedine Zidane, Paolo Maldini hay Ronaldo (Brazil). Nhưng thực tế thì Barmby chơi mãi mà vẫn không thể tiến bộ khi vẫn dừng lại ở mức cầu thủ trung bình. Tuyển thủ này còn chưa một lần dự bất cứ VCK World Cup nào.

* Sẽ có một quốc gia châu Phi sẽ vô địch World Cup trước năm 2000

Nhưng thực tế ai cũng thấy, cho đến hết năm 2006 (VCK World Cup mới nhất) vẫn chưa có ĐT châu Phi nào lọt tới bán tứ kết chứ đừng nghĩ tới chức vô địch giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

* Brazil sẽ không vượt qua vòng bảng World Cup 2002

Một trong những dự đoán "trật lất" mà cho đến hiện tại vẫn không ít người Brazil còn chỉ trích Pele. Ngược hoàn toàn với những gì ông "phán xét", Brazil thẳng tiến tới trận chung kết và đăng quang lần thứ 5 sau khi hạ ĐT Đức ở trận đấu cuối cùng.

Nhật Quang (Theo Goal)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN