TTVH Online

ĐT Đức chốt danh sách: Không có Beck!

02/06/2010 11:30 GMT+7

HLV ĐT Đức, Joachim Loew vừa chính thức công bố danh sách 23 cái tên cuối cùng sẽ có mặt tại Nam Phi mùa Hè này, và hậu vệ phải Andreas Beck của Hoffenheim là người duy nhất bị loại.

(TT&VH Online) – HLV ĐT Đức, Joachim Loew vừa chính thức công bố danh sách 23 cái tên cuối cùng sẽ có mặt tại Nam Phi mùa Hè này, và hậu vệ phải Andreas Beck của Hoffenheim là người duy nhất bị loại. Đây không phải là một quyết định gây ngạc nhiên của HLV Loew bởi trước khi ĐT Đức công bố danh sách chính thức, Beck đã bị khoanh vào" vùng nguy hiểm".

“Beck vừa trải qua một mùa giải trung bình. Tất nhiên đó là một sự thất vọng lớn dành cho Beck bởi anh ấy đã rất nỗ lực. Nhưng Beck sẽ có cơ hội khác để thể hiện mình”, AP trích dẫn lời Loew.


Beck không còn cơ hội dự World Cup, ảnh Getty

Do Đức đã đánh mất tới 5 trụ cột vì chấn thương như Michael Ballack, Christian Traesch, hay Heiko Westermann nên HLV Loew chỉ phải loại một người duy nhất từ danh sách sơ bộ để chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ lên FIFA. Và trái với dự đoán rằng HLV Loew sẽ loại bớt một tiền đạo, ông đã quyết định để hậu vệ phải của Hoffenheim ở nhà.


Với việc ĐT Đức chỉ còn lại đúng hai tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa sau khi Ballack, Traesch và Westermann dính chấn thương, HLV Loew được cho là sẽ loại bớt một tiền đạo để lấy chỗ cho một phương án dự phòng ở tuyến giữa, nhưng thay vào đó ông đã loại một hậu vệ là Beck. Như vậy, ĐT Đức sẽ hành quân tới Nam Phi với đội hình có tới 6 tiền đạo bao gồm Cacau, Mario Gomez, Stefan Kiessling, Miroslav Klose, Thomas Muller, và Lukas Podolski.

Đáng chú ý trong đội hình ĐT Đức có rất nhiều những gương mặt lần đầu tiên tham dự World Cup và 7 trong số đó vẫn còn khoác áo đội U21 hồi năm ngoái. Với sự góp mặt của những nhân tố trẻ như Dennis Aogo, Holger Badstuber, Jerome Boateng, Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Mueller, Mesut Ozil, Marko Marin và Sami Khedira, Mannschaft là một trong những đội có độ tuổi trung bình thấp nhất giải.

Theo lịch trình, ĐT Đức sẽ có trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup với Bosnia & Herzegovina vào ngày mai trước khi bắt đầu chiến dịch chinh phục Cúp vàng thế giới. Đội bóng của Loew sẽ có trận mở màn tại Nam Phi với Australia vào ngày 13/6 trước khi đối đầu với hai đối thủ còn lại trong bảng là Serbia và Ghana.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Danh sách ĐT Đức:

Thủ môn: Manuel Neuer (Schalke 04), Tim Wiese (Werder Bremen), Jorg Butt (Bayern Munich)

Hậu vệ: Dennis Aogo (Hamburg), Holger Badstuber (Bayern Munich), Jerome Boateng (Hamburg), Arne Friedrich (Hertha Berlin), Marcell Jansen (Hamburg), Philipp Lahm (Bayern Munich), Per Mertesacker (Werder Bremen), Serdar Tasci (Stuttgart)

Tiền vệ: Sami Khedira (Stuttgart), Toni Kroos (Bayer Leverkusen), Marko Marin (Werder Bremen), Mesut Ozil (Werder Bremen), Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich), Piotr Trochowski (Hamburg)

Tiền đạo: Cacau (Stuttgart), Mario Gomez (Bayern Munich), Stefan Kiessling (Bayer Leverkusen), Miroslav Klose (Bayern Munich), Thomas Muller (Bayern Munich), Lukas Podolski (Cologne)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN