TTVH Online

Bảo tàng Thiên nhiên VN: Xin 100.000m2, mới chỉ có thêm… 800m2 đất

15/12/2009 16:05 GMT+7

Vào cuối tháng 11 vừa qua, Bảo tàng Thiên nhiên VN (BTTNVN) mới được “mượn” thêm 800m2 đất từ Viện Khoa học Công nghệ VN để mở rộng trụ sở của mình.

(TT&VH) - Vào cuối tháng 11 vừa qua, Bảo tàng Thiên nhiên VN (BTTNVN) mới được “mượn” thêm 800m2 đất từ Viện Khoa học Công nghệ VN để mở rộng trụ sở của mình. Trong khi đó, theo dự kiến, cơ quan này cần một mặt bằng diện tích chừng 100.000 - 150.000m2 (10 - 15 ha) để xây dựng và trưng bày các hạng mục bảo tàng.

Gần 10 năm kể từ khi thành lập, BTTNVN vẫn ở “ké” trên 300
m2 đất thuộc khuôn viên Viện Khoa học Công nghệ VN (đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội). Phần diện tích 800m2 mà bảo tàng vừa “mượn thêm” cũng là của cơ quan này. Đó từng là diện tích được Viện cho một công ty nghiên cứu và sản xuất tinh dầu thuê, sau đó thu hồi và cho bảo tàng sử dụng.

“Chúng tôi sẽ dành toàn bộ diện tích 300
m2cũ để sử dụng làm kho bảo quản và lưu giữ các mẫu vật của bảo tàng. Trước đó, các khu hành chính văn phòng của bảo tàng đặt chen chúc cùng kho lưu giữ nên khá bất tiện trong khi làm việc” - TS Phạm Văn Lực, Giám đốc Bảo tàng cho biết. Cũng theo lời ông Lực, khu vực bảo quản này sẽ được nâng cấp chống dột và lắp đặt thêm nhiều thiết bị an ninh.

Dự án tiền khả thi về việc xây dựng BTTNVN đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua vào năm 2002 - theo đó bảo tàng sẽ được cấp một mảnh đất chừng 10 - 15ha để triển khai xây dựng. Tuy nhiên, từ đó tới nay, Hà Nội đã 4 lần thay đổi vị trí cấp đất cho bảo tàng vì những lý do khách quan. Và hiện tại, dù sở hữu hơn 1.000 mẫu động vật quý hiếm, 300 thanh ngà voi, 20 sừng tê giác, hơn 20 cân vỏ đồi mồi... thì BTTNVN vẫn chỉ có một trụ sở theo kiểu “ở nhờ”, chứ chưa hề có diện tích để xây dựng khu bảo tàng.


Một số tiêu bản được bảo quản tại bảo tàng

Hoàng Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN