TTVH Online

Bác sĩ của Jackson mua thuốc Propofol ở đâu?

23/11/2009 08:51 GMT+7

Theo tài liệu mới được công bố của tòa án, bác sĩ riêng của Michael Jackson đã mua thuốc gây mê Propofol tại Applied Pharmacy Services ở Las Vegas và sau đó chuyển tới Los Angeles.

(TT&VH) - Theo tài liệu mới được công bố của tòa án, bác sĩ riêng của Michael Jackson đã mua thuốc gây mê Propofol tại Applied Pharmacy Services ở Las Vegas và sau đó chuyển tới Los Angeles.

Bác sĩ Conrad Murray đã mua 5 lọ thuốc Propofol 100 ml với giá 853 USD vào ngày 12/5 và đó đúng là thời điểm ông ta bắt đầu được thuê làm bác sĩ riêng cho Vua pop. Thuốc Propofol quá liều được cho là nguyên nhân khiến Jackson đột tử.

Bác sĩ Murray thừa nhận đã tiêm thuốc cho Jackson vào ngày anh qua đời - 25/ 6 - nhưng vẫn khăng khăng là không làm điều gì sai. Vị bác sĩ này khai thường tiêm thuốc cho Jackson hàng đêm để giúp anh dễ ngủ. Propofol là loại thuốc gây mê cực mạnh chỉ được dùng cho bệnh nhân phải qua phẫu thuật tại bệnh viện.


Bảo Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN