TTVH Online

Nữ nhà văn xinh đẹp Di Li “tung hoành” hơn 30 thành phố trên thế giới

10/11/2009 15:04 GMT+7

Đảo thiên đường là tập bút ký về 30 thành phố trên thế giới: Siem Reap, Luang Prabang, Seoul, Macau, Bandar Seri Begawan, Bali, Helsinki, Paris, Amsterdam, Stockholm, Saint Peterburg, Franfurt, Bonn... do Di Li viết trong suốt 10 năm qua.

(TT&VH) - Đảo thiên đường là tập bút ký về 30 thành phố trên thế giới: Siem Reap, Luang Prabang, Seoul, Macau, Bandar Seri Begawan, Bali, Helsinki, Paris, Amsterdam, Stockholm, Saint Peterburg, Franfurt, Bonn... do Di Li viết trong suốt 10 năm qua. Buổi ra mắt sẽ được tổ chức chiều 12/11 tại Viện Goethe (56-58 Nguyễn Thái Học, HN).

“Đọc cuốn sách, ai cũng muốn khoác ba lô lên đường như Di Li, để biết thêm một điều gì đó, thật mới. Đây sẽ là cuốn sách bạn nên có trong ba lô trước mỗi chuyến đi xa” - một nhà báo đã nhận xét về cuốn sách như vậy.

Di Li (sinh năm 1978) đã viết Trại Hoa Đỏ (tiểu thuyết), Tầng thứ nhất, Điệu valse địa ngục, 7 ngày trên sa mạc (truyện ngắn). Hiện chị là giảng viên tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.


H.Thương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN