TTVH Online

Ấn tượng hoa khôi các trường ĐH, CĐ ở Hà Nội

10/11/2009 13:23 GMT+7

Mỗi người một vẻ, duyên dáng, tinh nghịch, lém lỉnh, dịu dàng, yêu kiều, đài các. Các thí sinh Vòng thi chung khảo IMISS Thăng Long đã thực sự tạo ấn tượng đặc biệt.

Lần đầu tiên, có một sự điểm danh những nữ sinh hoa khôi của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thủ đô. Mỗi người một vẻ, duyên dáng, tinh nghịch, lém lỉnh, dịu dàng, yêu kiều, đài các...

Họ là nữ sinh các trường Học viện Ngoại Giao, ĐH Ngoại Thương, ĐHQG Hà Nội, ĐH Thương Mại, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Sân khấu Điện ảnh, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, ĐH Dân lập Phương Đông, ĐH Đại Nam, ĐH Thành Tây, CĐ Múa, CĐ Thể dục Thể thao…

Từ các đề cử ở các trường ĐH, CĐ (mỗi trường 5 nữ sinh đại diện), 40 gương mặt ấn tượng nhất đã vượt qua vòng loại để lọt vào vòng chung khảo cuộc thi IMISS Thăng Long - cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Hà Nội lần thứ nhất. Hai ngày cuối tuần (31/10 và 1/11), các thí sinh sẽ chia làm 2 top đi chụp ảnh dã ngoại cùng CLB Vespa Hà Nội quanh thủ đô và thực hiện các hoạt động xã hội.

Sự thể hiện của các thí sinh ở những sinh hoạt tập thể này cùng với kết quả bài thi luận (gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận) và những cuộc phỏng vấn ngắn với Ban giám khảo sẽ là cơ sở để chọn lựa 20 thí sinh vào đêm chung kết.

Cuộc thi của sinh viên và dành cho sinh viên được tổ chức khá chuyên nghiệp như một hoạt động ngoại khoá của giới trẻ ĐHQG Hà Nội nói riêng và sinh viên Hà Nội nói chung. Nguyệt Minh (ĐHQG Hà Nội), một thành viên BTC cho biết, là cuộc thi của nữ sinh viên nên các tiêu chí về nhan sắc sẽ được đánh giá song hành cùng các “điểm” tri thức, tài năng…

Dưới đây là một vài gương mặt nổi bật tại vòng thi chung khảo IMISS Thăng Long lần đầu tiên.

Phạm Mai Trang. Số báo danh 993.

Sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cao 1m66, cân nặng 47 kg. Các số đo: 78 – 60 – 88. Là sinh viên lớp Nhật, Khoa Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại Thương Hà Nội. Từng đoạt giải Hoa khôi Thương trường tại Cuộc thi Duyên dáng Ngoại Thương năm 2007.

Trần Ngọc Trâm. Số báo danh 995.

Sinh năm 1990 tại Hải Phòng. Cao 1m69, nặng 55 kg. Các số đo: 85 -75 – 93. Sinh viên Khoa Tiếng Anh, ĐH Thương Mại Hà Nội. Từng đoạt các giải Á khôi 2, Miss Thân thiện, Trang phục tự chọn tại cuộc thi Miss Thương Mại 2009.

Vũ Hồng Nhung. Số báo danh 971.

Sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cao 1m63, nặng 49 kg. Các số đo: 84 – 64 – 90. Sinh viên Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại Giao, chưa từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nào.

Thành Lan Phương. Số báo danh 973.

Sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cao 1m62, nặng 49 kg. Các số đo: 85 – 64 – 88. Sinh viên Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng. Từng đoạt giải Nhì cuộc thi Miss Banking 2007 của sinh viên Học viện Ngân hàng.

Nguyễn Thuỳ Linh. Số báo danh 955.

Sinh năm 1989 tại Hà Nam. Cao 1m65, nặng 47 kg. Các số đo: 82 – 60 – 90. Sinh viên Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội. Từng đoạt giải Á khôi 1 cuộc thi Miss Law của sinh viên khoa Luật. Linh đăng ký thi năng khiếu với tiết mục nhảy dance sport.

Lô Thị Hương Trâm. Số báo danh 994.

Sinh năm 1989 tại Nghệ An. Cao 1m69, nặng 53 kg. Các số đo: 78 – 66 – 92. Hiện đang học tại Khoa Quản trị Doanh nghiệp, ĐH Thương Mại.

Nguyễn Hồng Nhung. Số báo danh 967.

Sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cao 1m64, nặng 43 kg. Các số đo: 80 – 60 – 95. Sinh vi ên Khoa Sân khấu, ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Chưa từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nào. Nhung đăng ký thi năng khiếu với tiết mục múa.

Bùi Phương Linh. Số báo danh 913.

Sinh năm 1990 tại Hải Phòng. Cao 1m68, nặng 51 kg. Các số đo: 86 – 63 – 90. Là sinh viên Học viện Ngoại Giao. Từng nằm trong Top 7 tại cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình - giải Én vàng năm 2009. Á khôi và Miss được yêu thích nhất tại cuộc thi Miss Ngoại Giao 2008.

Hoàng Thị Ngân. Số báo danh 963.

Sinh năm 1987 tại Bắc Giang. Cao 1m67, nặng 50 kg. Các số đo: 84 – 63 – 90. Là sinh viên Khoa Khách sạn Du lịch, ĐH Thương Mại. Từng đoạt giải Hoa khối và Ứng xử tại cuộc thi Miss Thương Mại 2009.

Nguyễn Anh Đào. Số báo danh 935.

Sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cao 1m69, nặng 45 kg. Các số đo: 82 – 60 – 85. Là sinh viên Khoa Vận tải, ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội. Từng đoạt giải Miss Áo dài tại cuộc thi Duyên dáng Giao thông của sinh viên ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội.

Nguyễn Thanh Hoà. Số báo danh 944.

Sinh năm 1990 tại Hà Nội. Cao 1m65, nặng 49 kg. Các số đo: 83 – 62 – 94. Là sinh viên Khoa Chính trị Quốc tế, Học viện Ngoại Giao. Đã từng tham gia cuộc thi Miss ITgo, từng lọt vào Top chung kết khu vực phía Bắc của cuộc thi Miss Teen 2008.

Nguyễn Thị Hương. Số báo danh 950.

Sinh năm 1989 tại Bắc Giang. Cao 1m71, nặng 54 kg. Các số đo: 89 – 62 – 91. Là sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Ngoại Thương Hà Nội. Từng đoạt giải Miss FBA 2009 của Sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Ngoại Thương, lọt vào Top 40 người đẹp phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.

Phạm Thu Diệu. Số báo danh 931.

Sinh năm 1987 tại Thanh Hoá. Cao 1m61, nặng 46 kg. Các số đo: 86 – 63 – 89. Là sinh viên Khoa Sư phạm Văn, ĐH Giáo dục, ĐHQG Hà Nội. Chưa từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nào.

Ngô Thị Thuỷ. Số báo danh 981.

Sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cao 1m65, nặng 50 kg. Các số đo: 84 – 65 – 89. Thuỷ là sinh viên Khoa Kế toán, ĐH Dân lập Phương Đông. Từng lọt vào Top 5 cuộc thi Tài sắc Phương Đông 2008.

Phạm Ngọc Hoàng Anh. Số báo danh 925.

Sinh năm 1990 tại Hải Dương. Cao 1m64, nặng 49 kg. Các số đo: 84 – 63 – 90. Là sinh viên Khoa Tiếng Anh, Học viện Cảnh sát Nhân dân. Từng đoạt giải người mặc trang phục đẹp nhất tại cuộc thi Sinh viên Cảnh sát thanh lịch.

Đồng Thị Huệ. Số báo danh 916.

Sinh năm 1985 tại Quảng Ninh, là thí sinh cao tuổi nhất tại IMiss Thăng Long 2009. Cao 1m69, nặng 52 kg. Các số đo: 86 – 62 – 90. Là sinh viên khoa Quản lý Nhân lực, trường Cao đẳng Nội vụ.

Phạm Quỳnh Châu. Số báo danh 928.

Sinh năm 1992 tại Hà Nội. Cao 1m66. Là sinh viên Khoa Múa, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Từng đoạt giải Nhất Hội thi Thanh niên văn minh thanh lịch quận Cầu Giấy. Châu đăng ký thi tài năng với tiết mục múa.

Nguyễn Hương Giang. Số báo danh 936.

Sinh năm 1989 tại Bắc Kạn. Cao 1m64, cân nặng 48 kg. Các số đo: 84-63-90. Sinh viên Khoa Ngoại ngữ, ĐH Dân lập Phương Đông. Từng đạt Á khôi 2 cuộc thi “Tài sắc Phương Đông”.

Nguyễn Huyền Trang. Số báo danh 912.

Sinh năm 1990 tại Sơn La. Cao 1m63, nặng 45 kg. Các số đo: 82 – 62 – 84. Sinh viên Khoa Tiếng Anh Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội). Chưa từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nào.

Phùng Thu Huyền. Số báo danh 947.

Sinh năm 1990 tại Hà Tây. Cao 1m65, nặng 50 kg. Các số đo: 88 – 63 – 90. Là sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội. Từng đoạt giải Miss Ân tượng tại cuộc thi Nữ sinh Thanh lịch Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.

Theo VnMedia
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN