TTVH Online

ĐT nữ Thái Lan - ĐT nữ Lào 5-0: Chênh lệch

21/10/2009 10:29 GMT+7

Chút bất ngờ trong cuộc đối đầu chênh lệch này là màn tŕnh diễn có phần kém thuyết phục của ĐKVĐ SEA Games (dù ĐT Thái Lan vẫn ghi được tới 5 bàn thắng) và nỗ lực chống cự đáng khen ngợi của các cầu thủ Lào.

(TT&VH) - Chút bất ngờ trong cuộc đối đầu chênh lệch này là màn tŕnh diễn có phần kém thuyết phục của ĐKVĐ SEA Games (dù ĐT Thái Lan vẫn ghi được tới 5 bàn thắng) và nỗ lực chống cự đáng khen ngợi của các cầu thủ Lào.

ĐT Thái Lan có sự xáo trộn đáng kể về nhân sự với sự thay đổi 7/11 vị trí chính thức so với đội hình ra quân ở trận đấu với Than KSVN 4 ngày trước đó, chỉ giữ lại đúng thủ thành Waraporn, tiền đạo Kaniana và cặp tiền vệ Wilaporn - Sailom. HLV De Oliveira quyết định dành trận đấu này cho những thử nghiệm và tung ra sân khá nhiều cầu thủ trẻ hoặc vốn là các phương án 2 trước đây. Hàng loạt thay đổi đã khiến lối chơi của ĐT Thái Lan không còn duy trì được hiệu quả và sự ăn ý như trước. Trong khi đó, ở phần sân bên kia, ĐT Lào chủ động đá thấp, tập trung tranh chấp ở khu vực giữa sân, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản công.


Nữ Thái Lan (phải) đã chơi không thực sự ấn tượng dù thắng Lào tới 5-0. Ảnh: Quang Nhựt

Sự hợp lý về lối chơi của ĐT Lào đã khiến ĐT Thái Lan khá bế tắc trong việc tạo nên các pha hãm thành. Tuy nhiên, đến phút 28, tận dụng sai lầm của hàng thủ ĐT Lào (phá hụt bóng) sau quả phạt góc cánh trái, Kaniana đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho ĐT Thái Lan. Sang hiệp 2, may mắn lại đến với đội bóng xứ chùa Vàng khi quả câu bóng từ cánh trái của Pisamai bất ngờ đập trúng cột dọc và lăn qua vạch vôi, đưa ĐT Thái Lan dẫn trước 2-0.

Giải quyết được thế bế tắc với 2 bàn thắng có phần may mắn, ĐT Thái Lan không khó khăn để có thêm được 3 bàn thắng gia tăng khoảng cách, do công của Pisamai (phút 64), Andotsara (83’), Sukunya (84’) khi tinh thần và thể lực của các học trò HLV Han Won Chol suy giảm đáng kể về lúc cuối trận. Thua trận 0-5, ĐT Lào chỉ còn cơ hội tranh chấp vị trí thứ 3 với chủ nhà Than KSVN (vào ngày 22/10), trong khi đó, cuộc đua tới chức vô địch sẽ được định đoạt sau trận quyết đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan (ngày 23/10).


Hoàng Long
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN