TTVH Online

Hàng công ĐT Anh: Tại sao Capello thích Heskey hơn Defoe?

08/09/2009 12:25 GMT+7

Một cuộc tranh cãi dữ dội đang diễn ra trong lòng dư luận và giới truyền thông Anh về việc tại sao khi chọn người đá cặp với Rooney, Capello vẫn tin dùng Heskey và bỏ rơi một Defoe đang ghi bàn không ngừng trên băng ghế dự bị?

(TT&VH) - Một cuộc tranh cãi dữ dội đang diễn ra trong lòng dư luận và giới truyền thông Anh. Hãng truyền thông Sky tổ chức hẳn một cuộc đàm luận bàn tròn, với sự hiện diện của các nhà báo nổi tiếng ở xứ sở sương mù. Những tờ báo hàng đầu như Guardian, Times, Daily Mail... đều thực hiện các cuộc thăm dò ý kiến từ các HLV và người hâm mộ. Nội dung của cuộc tranh luận: Tại sao khi chọn người đá cặp với Rooney, Capello vẫn tin dùng một chân sút có thể bị xem là "không biết ghi bàn" như Heskey và bỏ rơi một Defoe đang ghi bàn không ngừng trên băng ghế dự bị?

Capello từng gây bất ngờ khi sử dụng Heskey, một tiền đạo tưởng chừng hết thời, cho vị trí đá cặp với Rooney trên hàng công. Đây từng được xem là sáng kiến thú vị và mang lại thành công rực rỡ. Với Heskey đóng vai trò làm tường, "chim mồi" còn Rooney tận dụng khoảng trống để công phá hàng thủ đối phương, ĐT Anh của Capello đã toàn thắng ở 7 trận VL World Cup 2010, trong đó có trận thắng vang dội 4-1 trên đất Croatia. Mọi chuyện sẽ trở nên bình thường nếu Defoe không bất ngờ đạt phong độ khủng khiếp trong thời gian qua. Không chỉ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League (4 bàn), Defoe đã ghi đến 8 bàn từ 9 trận quốc tế gần nhất - nhiều hơn số bàn thắng của Heskey trong 10 năm với 55 trận khoác áo ĐT Anh. Điều đáng chú ý là 5/8 bàn của Defoe được ghi trong 3 trận gần nhất, sau khi anh vào sân thay Heskey đầu hiệp 2. Defoe xứng đáng được mang danh "Siêu dự bị", nhưng người Anh dường như đang muốn đòi hỏi "công bằng" cho Defoe, kêu gọi Capello bố trí anh đá chính.

Cá nhân và đội bóng

Heskey vẫn là lựa chọn số 1 của Capello trong vai trò đá cặp với Rooney

Nếu xét về hiệu suất và khả năng ghi bàn, rõ ràng Heskey không thể bằng Defoe, hay thậm chí là những chân sút dự bị khác như Crouch, Carlton Cole hay người đá cặp với anh trước đây là Owen. Nhưng cần biết rằng, Capello không hề quan tâm đến những yếu tố như hiệu suất và khả năng săn bàn khi chọn Heskey. Sự phối hợp giữa Heskey và Rooney (từ chuyền bóng đến cách di chuyển), hay mở rộng ra là ảnh hưởng của Heskey đối với hệ thống chiến thuật, được cụ thể hóa qua kết quả cuối cùng, mới là điều Capello coi trọng nhất. Capello từng dẫn lời của Marcello Lippi, HLV đã đưa ĐT Italia lên đỉnh cao thế giới 3 năm về trước, để trình bày quan điểm cầm quân của ông: "Tôi không chọn những cầu thủ giỏi nhất. Tôi chỉ chọn những người phù hợp với hệ thống chiến thuật và có khả năng phối hợp tốt với các thành viên khác của đội bóng".

Cứ cho là Heskey không biết ghi bàn, nhưng ĐT Anh đã đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác với tiền đạo này và HLV nào cũng tôn trọng nguyên tắc "không ai thay đổi đội hình đang chiến thắng". Không phủ nhận khả năng săn bàn tốt của Defoe mỗi khi vào sân ở hiệp 2, nhưng chắc gì tiền đạo này chơi tốt và ĐT Anh chiến thắng nếu được đá chính. Đôi lúc, người đá chính chưa chắc có vai trò quan trọng hơn kẻ dự bị và trong một trận đấu kéo dài 2 hiệp, mỗi người có sứ mệnh riêng của mình. Bởi thế, bóng đá mới sinh ra những huyền thoại siêu dự bị như Ole Solskjaer của M.U.

Tất nhiên, không thể đòi hỏi Defoe chấp nhận vai trò siêu dự bị và sẵn sàng "hy sinh" như Solskjaer. Đến một thời điểm nào đó, Defoe sẽ không còn hào hứng và thi đấu với quyết tâm cao khi biết rằng, dù ghi bàn, lập cú đúp hay hat-trick, anh vẫn không có tên trong đội hình xuất phát trận kế tiếp. Sức ganh đua sẽ dần phai nhạt ở Heskey khi anh biết mình vẫn được trọng dụng dù có tịt ngòi dài dài.

Là một HLV lão luyện và thành công ở mọi nơi ông đặt chân đến, Capello thừa biết đâu là giới hạn cuối cùng và thời điểm nào đưa ra sự thay đổi. Nhưng thay đổi hay không, đó là quyết định của cá nhân Capello chứ không phải là từ những cuộc tranh cãi trên các phương tiện truyền thông. Người Anh trả cho Capello mức lương khổng lồ vì họ cần một HLV như thế, tự đưa ra quyết định và để kết quả nói thay, chứ không phải một người dễ dàng cúi đầu trước dư luận.

Các chân sút dưới thời Capello

Cầu thủ Số trận (đá chính) Số phút Bàn Phút/bàn

J.Defoe 10 (5) 420/ 8/52,5

W.Rooney 14 (14) 1087 /10/ 108,7

E.Heskey 11 (8) 571/ 2/ 285,5

P.Crouch 10 (2) 408 /2/ 204

C.Cole 4 (0) 76/ 0
 
Đ.LỘC
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN