TTVH Online

Chấm điểm trận M.U-Arsenal 2-1: Arshavin cao điểm nhất

30/08/2009 09:43 GMT+7

Thất bại 1-2 trước ĐKVĐ M.U ngay tại Old Trafford nhưng không thể phủ nhận rằng Arsenal đã có một trận đấu hay.

(TT&VH Online) - Thất bại 1-2 trước ĐKVĐ M.U ngay tại Old Trafford nhưng không thể phủ nhận rằng Arsenal đã có một trận đấu hay. Điều đó giải thích tại sao trang tin Goal đã chấm điểm Arshavin cao nhất trận derby giải ngoại hạng Anh này.

Kết quả trận đấu giữa Arsenal và M.U đêm qua có phần nào đó cay nghiệt với những gì mà các “pháo thủ” đã trình diễn. Vẫn là lối đá quyến rũ quen thuộc và Arshavin chính là hình ảnh thu nhỏ cho những gì mà Arsenal đã thể hiện. Tuyển thủ người Nga này là tác giả của bàn thắng mở tỉ số tuyệt đẹp ở phút 40 của trận đấu. Không những thế, anh còn là tác giả của nhiều pha kiến tạo ngon ăn cho các đồng đội, đặc biệt là pha căng ngang vào trong cho Van Persie ở những phút đầu hiệp 2, nhưng Foster đã xuất thần cản phá. Và với những gì đã thể hiện trong trận đấu trước M.U, Arshavin xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với điểm 8,5 mà trang Goal dành cho.

Với những gì đã thể hiện, Arshavin xứng đáng với điểm 8,5

Nếu như điểm số cao nhất thuộc về cầu thủ của Arsenal thì điểm số thấp nhất cũng thuộc về họ. Hai cái tên nhận điểm kém chính là 2 cầu thủ đã mắc phải những sai lầm dẫn tới 2 bàn thua của “Pháo thủ” là thủ thành Almunia và Diaby. Nếu như Almunia nhận điểm 4 vì sự kém hiệu quả thì Diaby nhận điểm 5 cho lỗi vô tình dâng chiến thắng cho đối thủ. Và phần còn lại của đội bóng thành London đều nhận được số điểm khá cao với mức dao động từ 6,5 tới 7,5. Trong đó, đáng kể nhất là điểm 7,5 dành cho 2 cầu thủ thi đấu hiệu quả bên phía Arsenal là Van Persie, cùng Clichy.

Trong khi đó, dù là người chiến thắng nhưng các cầu thủ M.U không được tờ Goal đánh giá cao hơn những “pháo thủ” là bao nhiêu. Cao điểm nhất trong số các học trò của Sir Alex góp mặt trong trận đấu này là Rooney, cùng Fletcher khi tờ Goal dành tặng cho cả 2 điểm 8. Nếu như Fletcher là “trái tim” của khu trung tuyến khi Carrick thi đấu khá mờ nhạt thì Rooney lại cho giới mộ điệu thấy được anh chính là cầu thủ lớn của những trận đấu lớn khi chính mình ghi bàn thắng quân bình tỉ số.

Phần còn lại của M.U đáng chú ý nhất với nỗi thất vọng thuộc về kẻ mang tên Valencia và O’Shea khi nhận những điểm số thấp nhất là 5 và 5,5. Còn lại, “lão tướng” Giggs được chấm điểm 7,5 với việc là người gián tiếp đem lại bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho M.U từ pha đá phạt khiến Diaby đưa bóng về lưới nhà. Có cùng điểm số đó, Erva được ghi nhận với những tình huống phòng thủ khôn ngoan cùng nhưng pha dâng cao tham gia tấn công không biết mệt mỏi.

Phát biểu ngay sau trận đấu này, HLV của Arsenal đã bực tức cho rằng: “Có rất nhiều điểm tích cực trong lối chơi của chúng tôi, nhưng chúng tôi ra về mà không có bất cứ một điểm nào trong tay thì đó quả là điều rất bực bội”. Trong khi đó, học trò cưng của Sir Alex, Rooney lại cho rằng “Arsenal đã không thực sự gây nguy cho chúng tôi ngoài 1 bàn thắng”. Ngoài ra tuyển thủ người Anh này cũng đã khẳng định quả phạt penalty là đúng và không có gì phải tranh cãi.

Dưới đây là điểm số cụ thể mà trang tin Goal dành tặng cho cầu thủ 2 đội:

MU: Foster 6,5 – Vidic 6,5 – Brown 6,5 - O'Shea 5,5 - Evra 7,5 – Carrick 6,5 – Fletcher 8 – Nani 7 - Valencia 5 - Giggs 7,5 – Rooney 8
Dự bị: Park Ji Sung 6,5 - Berbatov 5

Arsenal: Almunia 4 – Gallas 7 – Vermaelen 7 – Clichy 7,5 – Sagna 6,5 – Diaby 5 – Song 7 - Denilson 7 -Eboue 6,5 - Arshavin 8,5 – Persie 7,5
Dự bị: Bendtner 6,5 –Eduador 6 – Ramsey không chấm điểm


AQ (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN