TTVH Online

Đội hình tiêu biểu của Real Madrid giai đoạn từ 2000-2010

14/07/2009 12:57 GMT+7

Tờ Goal.com vừa lựa chọn ra đội hình tiêu biểu của "Đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20", Real Madrid trong giai đoạn từ 2000-2010.

(TT&VH Online) - Tờ Goal.com vừa lựa chọn ra đội hình tiêu biểu của "Đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20", Real Madrid trong giai đoạn từ 2000-2010. Trong số 11 ngôi sao của đội bóng áo Trắng được tờ Goal lựa chọn chỉ có 4 cầu thủ là Iker Casillas, Michel Salgado, Sergio Ramos và Raul Gonzalez vẫn còn thi đấu cho "đàn kền kền trắng".

Trong đúng một thập kỷ từ năm 2000-2010, Real Madrid đã đoạt được 2 chức VĐ Champions League, 4 chức VĐ Liga, 3 Cúp Nhà vua TBN, một Cúp Liên lục địa và một Siêu cúp châu Âu. Không thể nói với ngần đấy danh hiệu, Real đã trải qua một thập kỷ thất bại, tuy vậy, với việc 7 năm liên tiếp trắng tay tại giải đấu danh giá nhất châu lục Champions League, "Đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20" đang dần đánh mất vị thế "ông lớn" của mình trong làng bóng đá châu Âu. Đáng buồn hơn, Real đã trải qua 5 mùa liên tiếp bị loại ngay từ vòng 2 của Champions League.

Với tư cách của đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử Cúp C1/Champions League với 9 chức vô địch, các madridista hẳn sẽ không thể hài lòng khi chứng kiến đội bóng con cưng của mình luôn bị loại sớm tại giải đấu danh giá nhất châu lục. Do vậy, muốn trở lại vị thế của một bề trên tại châu Âu, không còn cách nào khác Real phải giành lại vinh quang tại đấu trường Champions League để xứng đáng với danh hiệu "Đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20".

Với sự trở lại của Chủ tịch Florentino Perez cùng học thuyết "dải ngân hà", Real Madrid với các siêu sao như Kaka, Cristiano Ronaldo hay Benzema được kỳ vọng sẽ làm nên những kỳ tích như các bậc tiền bối Alfredo Di Stefano, Zinedine Zidane, Fernando Hierro, hay Luis Figo đã làm được trong quá khứ.

Đội hình tiêu biểu của Real Madird (2000-2010) được Goal lựa chọn theo sơ đồ 4-4-2:
 
Thủ môn Iker Casillas (1999 -): "Thánh"  Iker Casillas được coi là thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử CLB ở tuổi 28
 
Hậu vệ phải Michel Salgado (1999 -): Đến Real từ Celta Vigo năm 1999  lúc mới 23 tuổi, Salgado đã nhanh chóng chiếm một vị trí chính thức từ đó cho đến nay
 
Trung vệ Fernando Hierro (1989-2003): Huyền thoại đồng thời là thủ lĩnh thực sự của Real
 
Trung vệ Sergio Ramos (2005 -): Hậu vệ đa năng này mới có 4 năm thi đấu cho Real, nhưng đã là một trụ cột không thể thiếu của "kền kền trắng"
 
Hậu vệ trái Roberto Carlos (1996-2007): "Siêu hậu vệ trái" Carlos nổi danh với những cú sút căng như búa bổ bằng chân trái
 
Tiền vệ trụ Claude Makelele (2000-2003): Âm thầm nhưng hiệu quả, Makelele xứng đáng là trụ cột của Real trong giai đoạn hoàng kim 2000-2003
 
Tiền vệ phải David Beckham (2003-2007): Phong độ chói sáng của Becks mùa 2006-07 đã giúp Real chấm dứt sự thống trị của Barca tại Liga
 
Tiền vệ dẫn dắt lối chơi Zinedine Zidane (2001-2006): Zidane với cú volley siêu đẳng vào lưới Leverkusen đem về chức vô địch Champions League cho Real năm 2002
 
Tiền vệ trái Luis Figo (2000-2005): Bản hợp đồng đầu tiên của Perez để xây dựng lên "dải ngân hà" Real phiên bản  1.0
Tiền đạo Ronaldo (2002-2007): "Người ngoài hành tinh" đã có tất cả với Real, ngoại trừ Champions League

Tiền đạo Raul Gonzalez (1994 -): "Chúa nhẫn" xứng đáng có một vị trí trong "ngôi nhà của những huyền thoại" của Real Madrid với 15 năm cống hiến cho CLB.
 
MV (Theo Goal) 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN