TTVH Online

"Giấc mơ" của người phụ nữ thất nghiệp hút 20 triệu người xem

17/04/2009 09:24 GMT+7

Susan Boyle, một phụ nữ thất nghiệp đã trở thành hiện tượng âm nhạc khi cô trình bày bài hát I Dreamed A Dream tại cuộc thi Got Talent. Bài hát của cô đã gây kinh ngạc cho chính BGK.



(TT&VH) - Susan Boyle, một tình nguyện viên 47 tuổi của nhà thờ đến từ Blackburn (Scotland), đã trở thành hiện tượng âm nhạc khi màn trình diễn của cô tại cuộc thi Britains Got Talent được hơn 20 triệu người theo dõi qua YouTube trong vòng chưa đến 1 tuần.

Người phụ nữ này đã gây kinh ngạc cho ban giám khảo cuộc thi Got Talent của Vương quốc Anh khi trình bày I Dreamed A Dream, nhạc phẩm nằm trong vở Les Misérables (Những người khốn khổ) vào hôm 11/4.

Boyle cho biết cô luôn ao ước trở thành ca sĩ và “Tôi tham gia cuộc thi này vì muốn giới thiệu khả năng ca hát của mình”. Người phụ nữ này hiện thất nghiệp và rất chăm tới nhà thờ cũng như tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.
 
Bảo Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN