TTVH Online

C.Ronaldo thích... bị la ó

04/02/2009 08:56 GMT+7

Cristiano Ronaldo thừa nhận anh không thể chơi hay nhất nếu không có những tiếng la ó trên các khán đài.

(TT&VH Online) - Cristiano Ronaldo thừa nhận anh không thể chơi hay nhất nếu không có những tiếng la ó trên các khán đài.

Tiền vệ đang khoác áo Manchester cho biết, từ lâu những tiếng la ó từ các khán đài sân vận động đã thành một trong những điều gì đó rất quen thuộc đối với anh. Thậm chí nếu không nghe thấy những tiếng la ó, anh không thể có được một màn trình diễn xuất sắc.
 
Ronaldo thích... bị la ó

"Điều đó đối với tôi rất bình thường. Nếu không thấy la ó, tôi còn ngạc nhiên và tự hỏi 'tại sao họ không la ó nhỉ?'" Ronaldo phát biểu.

"Đó là một phần của bóng đá. Có thể họ nghĩ rằng tôi sẽ bị phân tán tư tưởng nếu nghe thấy những tiếng la ó. Nhưng ngược lại, tôi rất thích điều đó."

Ronaldo đã có 14 bàn thắng cho MU ở mùa giải mới và cầu thủ người Bồ Đào Nha này vẫn chưa từ bỏ mục tiêu sẽ lặp lại thành tích ghi bàn "khủng khiếp" của mùa giải năm ngoái.

"Tôi vẫn muốn ghi được số bàn thắng như mùa giải trước, thậm chí là nhiều hơn nữa. Tôi biết đó là điều rất khó khăn nhưng không phải là bất khả thi."

Hải Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN