TTVH Online

Vụ thảm sát tại bãi than: Bắt đối tượng bao che – Thu súng tang vật

03/01/2009 15:45 GMT+7

Công an Quảng Ninh mới tạm giữ đối tượng đã che giấu sát thủ gây ra vụ thảm sát tại bãi than cảng Làng Khánh và thu giữ 1 khẩu súng liên quan đến vụ án.

Xác các nạn nhân được người nhà đưa về an táng
(TT&VH Online) - Theo nguồn tin từ Công an Quảng Ninh, khẩu súng được thu giữ là súng do các đối tượng gây ra vụ thảm sát cất giấu trên đường chạy trốn. Ngoài ra 8 viên đạn đi kèm theo súng cũng đã được phát hiện.


>>> Vụ 6 người bị bắn chết: Có mai phục?
>>> Đã xác định nghi phạm vụ bắn giết 6 người tại Quảng Ninh


Vị trí cất giấu súng trên được phát hiện là do đối tượng Quân, kẻ bị bắt trước đây vài ngày khai nhận.

Trong khi đó cũng có thông tin phía công an đã bắt thêm một đối tượng liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, báo VnExpress cho rằng đối tượng bị bắt chỉ liên quan đến tội che giấu tội phạm chứ không phải là kẻ trực tiếp tham gia vào vụ bắn giết. Theo báo này cho biết, đối tượng là Đặng Văn Song (35 tuổi ở Vân Đồn, Quảng Ninh) đã bị bắt để điều tra về hành vi che giấu cho một nghi phạm.

Vụ án này được biết đến là vụ án thanh toán bằng súng đẫm máu nhất từ trước tới nay với con số nạn nhân lên đến 7 người, trong đó có 6 người chết và 1 bị thương nặng.

M.T
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN